Xã hội

Hà Nội: Thực hư chuyện người phụ nữ dùng thuật thôi miên lừa tiền ở bến xe bus

Ngày 7/4, một đoạn clip đăng tải sự việc một người phụ nữ nghi là thôi miên người đi đường để lừa tiền bị một số sinh viên nhìn thấy và báo cho CSGT khu vực gây xôn xao cộng đồng mạng.

Ngày 7/4, một đoạn clip đăng tải sự việc một người phụ nữ nghi là thôi miên người đi đường để lừa tiền bị một số sinh viên nhìn thấy và báo cho CSGT khu vực gây xôn xao cộng đồng mạng.
Được biết, sự việc trên xảy ra tại trạm xe bus đoạn chân cầu vượt Nguyễn Chí Thanh, nút giao giữa đường Láng và đường Trần Duy Hưng, Hà Nội
 

Người phụ nữ dùng thuật thôi miên lừa tiền ở bến xe bus - (Nguồn: Youtube)

 
Theo thông tin chia sẻ, các sinh viên đã bắt gặp người phụ nữ liên tục xin tiền một số người tại trạm xe buýt nên nghi ngờ người này dùng thuật thôi miên để lừa tiền. Mọi người lập tức báo với CSGT khu vực. Ngay khi bị dẫn giải, người phụ nữ này liền móc tiền trong túi vứt vào gốc cây gần đó, liên tục phủ nhận đó không phải là tiền của mình và yêu cầu mọi người đưa ra chứng cứ rằng chị đã ném tiền vào đó.
 

Người phụ nữ bị nghi ngờ là dùng thuật thôi miên để xin tiền người đi đường - (Ảnh cắt từ clip).

 
Hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, một người phụ nữ tỏ ra khá gay gắt và bức xúc khi mình bị nghi ngờ là lừa đảo. Tuy một đồng chí cảnh sát yêu cầu chị bình tĩnh và ngồi xuống nhưng chị không ngừng đứng lên để phân bua sự việc. Tiếp đó, chị này còn đưa túi yêu cầu CSGT kiểm tra để chứng minh mình chỉ có 60.000 đồng chứ không hề biết tiền nào bị vứt ra đằng kia. Chị liên tục nói: "Vứt đâu, đây không bao giờ vứt, nếu tôi vứt thì phải vứt hết chứ đây không biết".
 
Ngay sau đó, người phụ nữ này đã được mời lên Công an phường Láng Thượng để điều tra và làm rõ vụ việc.
 

Những tờ tiền người phụ nữ đã vứt vào một gốc cây gần đó - (Ảnh cắt từ clip).

 
Trao đổi với PV, Thiếu uý Đỗ Hữu Khánh, đội CSGT số 3 (Công an TP Hà Nội) kể lại, khoảng trưa ngày 6/4, thấy một thanh niên báo tin nghi ngờ cô gái trẻ có hành động giống thôi miên người đi đường và gặp ai người đó cũng đưa tiền nên đã mời cô gái này lên làm rõ.
 
"Khi được hỏi, người này bảo không có tiền về quê nên xin người đi đường. Lúc đó, người phụ nữ này cho biết, vừa xin được chàng trai trẻ kia 70.000 đồng xong. Khi thấy có người quay phim, vì hoảng sợ nên... đã vứt hết tiền trong người mình ra ngoài", thiếu úy Khánh chia sẻ.
 

Khu vực cầu vượt Nguyễn Chí Thanh nơi xảy ra vụ việc.

 
Thấy vậy, anh Khánh đã đưa người phụ nữ cùng nam thanh niên về Công an phường Láng Thượng giải quyết.
 
Thiếu úy Khánh cho biết thêm, người phụ nữ và nam thanh niên trên đã được đưa về Công an phường Láng Thượng làm rõ sự việc. Tại đây, nam thanh niên trên cũng bảo là tự nguyện cho người phụ nữ này tiền, không ai có chứng cứ cô gái này có hành vi thôi miên lấy tiền nên cơ quan chức năng không thể xử lý và đã cho cô gái này đi.
 
>> "Nữ quái" 39 tuổi thừa nhận dùng thủ thuật "thôi miên" trộm tài sản
>> Cảnh giác thôi miên lừa tiền tại Hà Nội
 
Theo Kim Anh - Định Nguyễn (Kenh14.vn/Trí Thức Trẻ)