Xã hội

Hà Nội: Tắc đường kinh hoàng, xe máy đi lên cao tốc trên cao thoát thân

Hàng trăm chiếc xe máy bất chấp quy định đã đi lên trên đường cao tốc trên cao vành đai 3 để thoát khỏi dòng người kẹt cứng bên dưới lòng đường Phạm Hùng (Hà Nội).

Hàng trăm chiếc xe máy bất chấp quy định đã đi lên trên đường cao tốc trên cao vành đai 3 để thoát khỏi dòng người kẹt cứng bên dưới lòng đường Phạm Hùng (Hà Nội).
 

Hôm nay (29.6), trước thời điểm 1 ngày các thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp phổ thông và đại học 2015, lượng người đổ về Hà Nội đã đông đột biến. 
 
Theo ghi nhận của PV, khoảng hơn 9 giờ sáng nay, hàng ngàn phương tiện đã bị tắc nghẽn tại nút giao thông Phạm Hùng-Cầu Giấy-Hồ Tùng Mậu. 
 
Đoạn ùn tắc kéo dài từ chân cầu vượt Mai Dịch đến trước cổng bến xe khách Mỹ Đình dài gần 1km.  
 
Do lượng người đông, cùng tình trạng các xe khách bắt và trả khách không đúng nơi quy định nên tình trạng ùn tắc diễn ra càng lâu hơn.
 
 Lượng người đổ về Hà Nội trong khoảng thời gian này chủ yếu là những sĩ tử và người nhà sĩ tử ở một số tỉnh như Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Lào Cai, Yên Bái...
 
 Dòng người kẹt cứng, cùng với việc không có lực lượng chức năng chốt ở điểm đầu đường lên cao tốc trên cao, nhiều xe máy bắt đầu liều mình đi lên đường cao tốc trên cao để thoát thân.
 
 Nhiều người còn đi xe máy lên trên đường cao tốc trên cao để đón người thân và đi ngược trở lại rất nguy hiểm.
 
 Hàng trăm xe máy đi lên đường cao tốc trên cao. Nhiều xe khi vừa lên cầu bất ngờ bị hỏng phải dắt quay ngược trở lại.
 
 Phía bên dưới đường Phạm Hùng, cả ngàn phương tiện đứng chôn chân trong cái nắng gần 40 độ ở Hà Nội.
 
 Nhiều xe máy đi lên vỉa hè nhưng vì gờ đường cao nên phải nhờ người đi đường bê xuống giúp.
 
 Dòng xe máy len lỏi đi lên vỉa hè, đi vào làn ô tô, xe buýt... để tìm lối thoát thân nhanh nhất.
 
 Nhiều người chọn cách xuống đi bộ để thoát khỏi "biển người" đông đúc.

 Phía trên cầu vượt Mai Dịch, điểm bắt đầu nối từ cầu Thăng Long, bến xe Nam Thăng Long lượng người đổ về đây cũng rất đông. Hàng xe nối dài trên cầu dịch chuyển từng chút một.


 Hàng ngàn xe máy đứng chôn chân trên cầu chịu cảnh nắng nóng, khói bụi. 


>> Đường trên cao tắc 5 km vì xe đầu kéo gặp nạn
>> “Xe điên” tông liên hoàn giữa khu trung tâm, 3 trẻ em phải nhập viện

Theo Triệu Quang (Một Thế Giới)