Xã hội

Hà Nội sẽ lát đá tự nhiên gần 1.000 tuyến phố

Ngày 7.9, Sở Xây dựng Hà Nội tổ chức họp triển khai chỉ đạo của UBND TP.Hà Nội về công tác sử dụng vật liệu lát hè trên địa bàn TP. 

Ngày 7.9, Sở Xây dựng Hà Nội tổ chức họp triển khai chỉ đạo của UBND TP.Hà Nội về công tác sử dụng vật liệu lát hè trên địa bàn TP. 
 
UBND TP.Hà Nội đã ban hành Quyết định số 2340, trong đó yêu cầu vật liệu lát vỉa hè, bó vỉa trên các tuyến phố của thủ đô sẽ là vật liệu tự nhiên, kết cấu bền vững, bảo đảm sử dụng 50 - 70 năm. Vỉa hè phải bảo đảm quy chuẩn, có thiết kế cho người tàn tật.
 
Tại cuộc họp, Giám đốc Sở Xây dựng Lê Văn Dục cho biết sẽ có 12 doanh nghiệp tham gia sản xuất, cung cấp gạch lát vỉa hè cho 936 tuyến phố thuộc 12 quận đồng bộ theo mẫu quy định. Trước đó, vật liệu đá tự nhiên đã được sử dụng lát vỉa hè tại một số quận như Hà Đông, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm. Giá thành lát đá vỉa hè dưới 500.000 đồng/m2.

Theo Mai Hà (Thanh Niên Online)