Xã hội

Hà Nội sắp xây tuyến đường mỗi mét gần một tỷ đồng

Tuyến đường nối cầu Nhật Tân - Thanh Niên dự kiến dài 5,53 km, mặt đường rộng 60 m, tổng vốn đầu tư 4.700 tỷ đồng.

Tuyến đường nối cầu Nhật Tân - Thanh Niên dự kiến dài 5,53 km, mặt đường rộng 60 m, tổng vốn đầu tư 4.700 tỷ đồng.

Theo Sở GTVT Hà Nội, tuyến đường dự kiến dài khoảng 5,53 km, mặt đường rộng 60 m. Điểm đầu tuyến tại cầu Nhật Tân, điểm cuối cùng tuyến đường Thanh Niên. Tổng đầu tư hơn 4.700 tỷ đồng.

Sở GTVT Hà Nội đã chỉ đạo Ban QLDA Giao thông đô thị và Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT làm việc với Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội để thống nhất về dự kiến hướng tuyến cũng như quy mô của dự án.
 

UBND TP Hà Nội đang bàn dự án đường nối cầu Nhật Tân - Thanh Niên. Ảnh: Anh Tuấn.

 
Các cơ quan đề xuất 3 phương án. Phương án 1, tuyến đường chạy ngoài Hữu Hồng; phương án 2 bám sát bên trong dọc hành lang thoát lũ, đường vẫn nằm ngoài sông; phương án 3 đi trên cao ngoài hành lang thoát lũ.

Theo Sở GTVT, phương án 3 có ưu điểm chi phí giải phóng mặt bằng và tổng vốn đầu tư ít nhất (tổng vốn đầu tư khoảng 2.800 tỷ đồng). Tuy nhiên, dù phương án nào thì vẫn phải bảo đảm yêu cầu về hành lang thoát lũ.

Phó chủ tịch Nguyễn Quốc Hùng nhấn mạnh, đây là dự án giao thông quan trọng và cấp bách. Dự án này triển khai nhằm phát huy hiệu quả của các công trình cầu Nhật Tân, đại lộ Võ Nguyên Giáp và tạo trục đường khép kín từ sân bay quốc tế Nội Bài về trung tâm thành phố.

UBND TP yêu cầu các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện cả 3 phương án để trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xin ý kiến trước khi triển khai các bước tiếp theo.

Theo Hoàn Nguyễn (Zing.vn)