Xã hội

Hà Nội: Rơi thang máy công trình chung cư, 2 người tử vong tại chỗ

Sáng nay, thang máy tải vật liệu xây dựng tại một công trình chung cư ở quận Hoàng Mai (Hà Nội) bất ngờ rơi từ khoảng tầng 20 xuống đất làm 2 người chết, một người bị thương.

Sáng nay, thang máy tải vật liệu xây dựng tại một công trình chung cư ở quận Hoàng Mai (Hà Nội) bất ngờ rơi từ khoảng tầng 20 xuống đất làm 2 người chết, một người bị thương.

Buồng thang máy và rất nhiều đoạn cẩu rơi xuống đất. Ảnh: Mai Anh.


Khoảng 10h20 sáng 4/12, khi đưa 3 công nhân lên tầng cao, thang máy công trình chung cư số 52 Lĩnh Nam (Hoàng Mai, Hà Nội) bất ngờ rơi tự do từ khoảng tầng 20 xuống đất.
 
"Sau tiếng rầm rất mạnh, một công nhân từ trong buồng thang bắn ra ngoài, được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Hai người còn lại mắc kẹt trong đống đổ nát", một nhân chứng cho hay.
 

Bảo vệ phủ bạt che nơi nạn nhân được xác định tử vong.

Tại hiện trường, trục cẩu vận hành thang máy ở phía trên gãy làm nhiều đoạn, rơi xuống con đường dẫn vào khu dân cư. Buồng thang rơi trúng đống gạch, cửa bung ra và lún sâu xuống đất.

Hai công nhân nằm sâu trong đống sắt thép, gạch vỡ. Lực lượng tại chỗ không thể giải phóng hiện trường để đưa họ ra ngoài, phải chờ xe cẩu.

Đến 12h30, xác định hai nạn nhân mắc kẹt đã tử vong, một người trong công trường đã phủ tấm bạt lên trên. Ở bên ngoài, người thân nạn nhân kêu khóc thảm thiết.
 

Xe cẩu được điều đến để giải phóng hiện trường. Ảnh: Mai Anh.

 
Đến 13h, xe cẩu bắt đầu giải phóng hiện trường và phải mất một tiếng mới đưa được thi thể nạn nhân ra ngoài.
 
Theo nhà chức trách, hai công nhân tử vong là Lã Tuấn Anh (19 tuổi, quê Phú Thọ) và Nguyễn Văn Thắng (24 tuổi, quê Ứng Hòa, Hà Nội). Ngoài ra, anh Nguyễn Văn Ba (28 tuổi, ở Hà Nam) đang cấp cứu tại bệnh viện.
 
Công an đang khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân sự cố.
 

Buồng thang máy rơi trúng đống gạch và lún sâu xuống đất. Ảnh: Quang Đức.

 
Tổ hợp trung tâm thương mại văn phòng và nhà ở hỗn hợp triển khai tại số 52 Lĩnh Nam do Công ty Cổ phần Lilama Hà Nội làm chủ đầu tư, với tổng vốn hơn 450 tỷ đồng. Dự án được khởi công vào tháng 2/2009, gồm 2 tòa tháp 23 tầng, 30 tầng và 17 nhà vườn liền kề 3 tầng.
 

Clip: Hiện trường rơi thang máy, 2 người chết

 
>> Hải Phòng tổ chức họp báo vụ sập cần cẩu kinh hoàng
>> Chùm ảnh: Cần cẩu hơn 70 m đổ đè chết người đi đường ở Hải Phòng
 
Theo Nhóm Phóng viên (VnExpress.net)