Xã hội

Hà Nội ngổn ngang cây gãy đổ, cột thu sóng VTC bị quật ngã

Một cột thu sóng của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC (số 65 Lạc Trung, Hà Nội) đã bị mưa dông quật ngã vào chiều tối 13-6.

Một cột thu sóng của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC (số 65 Lạc Trung, Hà Nội) đã bị mưa dông quật ngã vào chiều tối 13-6.

Cột thu sóng của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC bị quật ngã - Ảnh: Quang Thế

 
Tại hiện trường, cột thu sóng của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC đã bị bẻ khúc, nằm ngang, phần đỉnh vướng vào nhà dân trên phố Lạc Trung.

Dù TP. Hà Nội đã huy động tối đa lực lượng ngay trong đêm để khắc phục hậu quả, thu dọn, tuy nhiên sáng nay đường phố vẫn ngổn ngang cây xanh gãy đổ.

Trên một số tuyến đường các phương tiện giao thông vẫn di chuyển rất khó khăn và trên nhiều tuyến phố, vỉa hè cây cối vẫn chưa được thu dọn.

Nhiều tuyến đường bị tê liệt do cây xanh, cột điện gãy đổ. Điện lưới cũng đã bị cúp trên diện rộng để khắc phục hậu quả của trận “cuồng phong”.
 
Cột thu sóng bị bẻ cong - Ảnh: Quang Thế
 
Đỉnh cột thu sóng của VTC vướng vào nhà dân trên phố Lạc Trung - Ảnh: Quang Thế
 
Một căn nhà trên phố Nguyễn Du bị đánh sập phần mái - Ảnh: Quang Thế
 
Cổng bảo vệ Hội đồng dược điển (Bộ Y tế) trên phố Hai Bà Trưng bị nhấc bổng vẫn chưa được thu dọn - Ảnh: Quang Thế
 
Một cây xà cừ bật gốc đổ lên khu vui chơi giành cho trẻ em trên ở Công viên Thống Nhất - Ảnh: Quang Thế
 
Một cây xà cừ bật gốc đổ lên khu vui chơi giành cho trẻ em trên ở Công viên Thống Nhất - Ảnh: Quang Thế
 
Cây bị đổ trên phố Lê Duẩn vẫn chưa được thu dọn - Ảnh: Quang Thế
Gần 1.300 cây đổ
 
Đó là thông tin được đưa ra tại cuộc họp khẩn để nghe báo cáo và chỉ đạo khắc phục thiệt hại do trận dông lốc gây ra được UBND TP Hà Nội tổ chức sáng 14-6.
 

Cây gãy đổ vẫn ngổn ngang trên các tuyến phố Hà Nội sáng 14-6 - Ảnh: Lâm Hoài

 
Cụ thể, thống kê nhanh của các đơn vị chức năng cho thấy trận dông lốc có sức gió giật cấp 9-10 đã quét qua thành phố.

Hậu quả khiến hai người chết, 5 người bị thương, gãy 21 cột điện, hàng chục ôtô, xe máy hư hại, gần 140 nhà tốc mái, gần 1.300 cây đổ.

Ngoài ra, trận dông lốc cũng gây mất điện trên diện rộng nhiều khu vực trên toàn thành phố.

Hai nạn nhân xấu số tử vong do bị cây đổ đè, trong đó một người chết tại chỗ, người còn lại chết trên đường đi cấp cứu.

Các trường hợp bị thương chủ yếu do mái tôn, biển báo, cây đổ rơi vào.

Địa bàn bị thiệt hại là các quận Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Thanh Xuân, Hà Đông, Nam Từ Liêm, huyện Thanh Trì và Đông Anh.
 

Cây gãy đổ vẫn ngổn ngang trên các tuyến phố Hà Nội sáng 14-6 - Ảnh: Lâm Hoài

 
Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã chỉ đạo các lực lượng tiếp tục đảm bảo an toàn giao thông, khắc phục sự cố mất điện, khôi phục thông tin liên lạc, đảm bảo an ninh trật tự, rà soát cắt tỉa những cây nghiêng đổ vào công sở, nhà dân.

Sở Xây dựng cho biết đã chỉ đạo phải khắc phục, xử lý tình trạng cây gãy đổ trước 7g sáng 15-6.

Chủ tịch thành phố yêu cầu ngay sau cuộc họp, lãnh đạo các quận, huyện có thiệt hại phải trực tiếp ra hiện trường cùng các lực lượng chức năng khắc phục hậu quả nhanh nhất.

Ông Thảo cũng cho biết sẽ khen thưởng kịp thời những lực lượng khẩn trương tham gia khắc phục hậu quả trong mưa dông chiều 13-6.
 
>> Hà Nội cấm đường, đóng cửa công viên sau trận cuồng phong
>> Hà Nội họp khẩn vì cây đổ, nhà tốc mái, mất điện diện rộng sau cơn dông
>> Hà Nội mất trên 1.000 cây xanh sau 1 tiếng mưa dông
Theo Quang Thế - Lâm Hoài (Tuổi Trẻ)