Xã hội

Hà Nội: Nghi say nắng, cô gái tự lao xe vào cột biển báo giao thông được 2 nữ du khách nước ngoài sơ cứu

Khoảng 15h chiều 18/5, một cô gái trẻ nghi bị say nắng đã tự lao xe máy vào cột biển báo giao thông trên đường Hoàng Diệu và bị thương khá nghiêm trọng. Sau khi được 2 nữ du khách nước ngoài có kinh nghiệm sơ cứu, nạn nhân đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Nhiều người dân sống trên đường Hoàng Diệu (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho hay, vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 15h20 sau khi họ nghe thấy tiếng va chạm khá lớn. Một cô gái trẻ nghi bị say nắng đã tự đâm vào cột biển báo giao thông và bất tỉnh tại chỗ, máu chảy khá nhiều.

Phát hiện vụ việc, rất nhiều người dân nhanh chóng có mặt tại hiện trường để ứng cứu. Trong đó có 2 nữ du khách là bác sĩ đã trực tiếp sơ cứu, cầm máu và gọi cấp cứu đưa nạn nhân tới bệnh viện.

Hà Nội: Nghi say nắng, cô gái tự lao xe vào cột biển báo giao thông được 2 nữ du khách nước ngoài sơ cứu
Cô gái trẻ bất tỉnh sau khi tự lao xe vào cột biển báo giao thông.
Hà Nội: Nghi say nắng, cô gái tự lao xe vào cột biển báo giao thông được 2 nữ du khách nước ngoài sơ cứu - 1
Hai nữ du khách nước ngoài đã giúp sơ cứu nạn nhân.
Hà Nội: Nghi say nắng, cô gái tự lao xe vào cột biển báo giao thông được 2 nữ du khách nước ngoài sơ cứu - 2
Khoảng 15 phút sau, xe cứu thương có mặt tại hiện trường.

Tại hiện trường, cột biển báo giao thông đã được dỡ ra khỏi vị trí ban đầu. Anh Tài (một nhân chứng) cho biết cô gái tên L.A (hoặc N.A), sống tại Linh Đàm. Trước đó, nạn nhân đã ngã ở đầu đường Hoàng Diệu. Nhưng sau khi tỉnh táo, cô lại tiếp tục lái xe và xảy ra va chạm.

"Cô ấy đâm vào cái cột và ngã ra, sau khoảng 15 phút thì xe cứu thương tới. Công an cũng đã gọi điện cho người thân tới đưa nạn nhân đi cấp cứu. Người dân không dám động vào cô gái vì sợ gãy xương hoặc ảnh hưởng nặng thêm, chỉ khi 2 nữ du khách là bác sĩ đi ngang mới tiền hành sơ cứu" - anh Tài kể lại vụ việc.

Hà Nội: Nghi say nắng, cô gái tự lao xe vào cột biển báo giao thông được 2 nữ du khách nước ngoài sơ cứu - 3
Hiện trường vụ việc vẫn còn vết máu loang.
Hà Nội: Nghi say nắng, cô gái tự lao xe vào cột biển báo giao thông được 2 nữ du khách nước ngoài sơ cứu - 4
Cột biển báo giao thông đã được dỡ ra.

Say nắng là một trong những căn bệnh mùa hè rất phổ biến gây ảnh hưởng không ít tới sức khỏe của người dân. Đây là một tình trạng đe dọa tính mạng xảy ra khi nhiệt độ cơ thể đạt đến 40 độ C hoặc cao hơn. Nguyên nhân thường do cơ thể bị phơi dưới ánh nắng nóng quá lâu, vượt quá mức chịu đựng của cơ thể, dẫn đến nhiều rối loạn ở các cơ quan, nhất là hệ thần kinh.

Với trường hợp bị say nắng, say nóng, cần phải đưa bệnh nhân vào chỗ râm mát, nới rộng quần áo, có thể đặt bệnh nhân trước quạt, đắp khăn mặt có nước mát và cho bệnh nhân uống nước. Đi nắng về không được không được phép lao vào nhà tắm ngay mà phải nghỉ ngơi một lúc cho ráo mồ hôi, mát mẻ thì mới tắm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung Ương, do ảnh hưởng của rìa phía Nam vùng áp thấp phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên nhiều ngày nay, nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở Bắc Bộ. Riêng khu vực Hà Nội, trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ.

Theo Minh Nhân (Thời Đại)