Xã hội

Hà Nội: Khánh thành ga hàng không lớn nhất Việt Nam

Sau 3 năm xây dựng và hoàn thành, sáng 4/1, nhà ga T2 Nội Bài – ga hàng không lớn nhất Việt Nam cùng với nhà khách VIP A đã chính thức được khánh thành.

 

Nhà ga hành khách quốc tế T2 tại Cảng hàng không Nội Bài (Hà Nội) khởi công xây dựng từ tháng 2/2012 với tổng số vốn gần 900 triệu USD trong đó, vốn ODA Nhật Bản khoảng 691 triệu USD. Nhà ga hành khách quốc tế này được thiết kế 4 tầng theo mô hình dạng cánh, dọc tuyến đường cao tốc Nội Bài – Bắc Thăng Long trên mặt bằng diện tích gần 140.000 m2, nằm liền kề với nhà ga T1.

 

Sau 3 năm xây dựng và hoàn thành, sáng 4/1, nhà ga T2 Nội Bài – ga hàng không lớn nhất Việt Nam cùng với nhà khách VIP A đã chính thức được khánh thành.

 

Buổi lễ khánh thành được tổ chức long trọng tại Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài với sự tham dự của lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải, chính quyền TP. Hà Nội và sự hiện diện của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam…

 

Ga T2 được xây dựng nhằm giải quyết tình trạng quá tải của nhà ga T1, tạo diện mạo mới cho sân bay quốc tế Nội Bài. Công suất nhà ga mới đạt 10-15 triệu hành khách/năm, có 96 quầy làm thủ tục và 10 kios check-in tự động cho khách.

 

Toàn bộ thiết kế, thiết bị của nhà ga T2 được trang bị hiện đại bậc nhất Việt Nam.

 

Hành khách đến làm thủ tục nhập cảnh tại tầng 2.

 

Hệ thống an ninh sân bay có 5 cấp độ soi chiếu gồm cả tự động dò tìm, phát hiện chất nổ. Hành khách thực hiện kiểm dịch y tế qua máy quay quét tự động tại 2 khu vực phía trước khu vực nhập cảnh.

 

Khu vực chờ bay luôn sạch sẽ, thoáng mát.

 

Các khu vực ẩm thực luôn đông khách.

>> Hàng nghìn người dân tham dự lễ thông cầu Nhật Tân và đường Võ Nguyên Giáp

Theo Trang Đỗ (Kenh14.vn/Trí Thức Trẻ)