Xã hội

Hà Nội: Giữa trưa, dân náo loạn xô chậu xách nước dập lửa

Hàng chục hộ dân ngõ 37 (Đông Các, Hà Nội) náo loạn thay phiên nhau xách nước dập lửa chống cháy lan từ nhà chứa đồ điện vào trưa nay (18.5).

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 12h trưa nay tại số nhà 39 phố Đông Các (Đống Đa, Hà Nội). Đứng từ xa cả cây số có thể thấy khói bốc cao. Người dân cho biết đang chuẩn bị bữa trưa thì ngửi thấy mùi khét, chạy ra thì thấy khói bốc mù mịt cả phố.

Phát hiện đám cháy bốc ra từ ngôi nhà chứa đồ điện, hàng chục hộ dân ngõ 37 đã thay phiên nhau dùng xô dội nước dập lửa ngăn không cho cháy lan sang đường dây diện.

Ngay gần đó là trường mẫu giáo, người dân và giáo viên cũng nhanh chóng sơ tán hơn 20 cháu sang trường tiểu học.

Khoảng 15 phút sau, đám cháy được không chế, lực lượng cứu hỏa cũng điều 2 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến ứng cứu.

Bên trong khu nhà bị cháy, đồ điện các thiết bị quạt điện dễ cháy nằm ngổn ngang.

Hà Nội: Giữa trưa, dân náo loạn xô chậu xách nước dập lửa
Từ xa đã nhìn thấy cột khói bốc lên nghi ngút giữa trưa nắng.
Hà Nội: Giữa trưa, dân náo loạn xô chậu xách nước dập lửa - 1
Cả ngõ mù mịt khói và mùi khét.

Hà Nội: Giữa trưa, dân náo loạn xô chậu xách nước dập lửa - 2

Hà Nội: Giữa trưa, dân náo loạn xô chậu xách nước dập lửa - 3
Người xách nước dập từ ban công.
Hà Nội: Giữa trưa, dân náo loạn xô chậu xách nước dập lửa - 4
Người thì xách nước dập bên dưới để chống cháy lan.

Hà Nội: Giữa trưa, dân náo loạn xô chậu xách nước dập lửa - 5

Hà Nội: Giữa trưa, dân náo loạn xô chậu xách nước dập lửa - 6
Người thì xách nước dập bên dưới để chống cháy lan.

Hà Nội: Giữa trưa, dân náo loạn xô chậu xách nước dập lửa - 7

Hà Nội: Giữa trưa, dân náo loạn xô chậu xách nước dập lửa - 8
2 xe chữa cháy và lực lượng cức hỏa có mặt nhưng đám cháy đã nhanh chóng được người dân khống chế.
Hà Nội: Giữa trưa, dân náo loạn xô chậu xách nước dập lửa - 9
Bên trong khu nhà chứa đầy thiết bị điện dễ cháy.
Hà Nội: Giữa trưa, dân náo loạn xô chậu xách nước dập lửa - 10
Khu vực bị cháy chứa các thiết bị quạt cũ.

Theo Thành Nam (VietNamNet)