Xã hội

Hà Nội: Đang vui chơi tại chung cư, một cháu bé nghi bị người lớn hành hung đến nhập viện

Theo thông tin chúng tôi nhận được, vào khoảng 22h ngày 14/10 tại khu vui chơi trẻ em (nhà D) chung cư Imperia Garden (số 203 Nguyễn Huy Tưởng - Thanh Xuân - Hà Nội) đã xảy ra một sự việc đáng tiếc khiến 1 cháu bé bị thương.

Theo đó, vào thời điểm trên một bé trai tên A. (7 tuổi) là con em cư dân trong khu chung cư đang vui chơi tại khu vực vui chơi dưới tòa D thì bất ngờ bị một người lạ hành hung.

Sau khi sự việc xảy ra, bé A., cảm thấy đau đớn và phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng hoảng loạn và bị thương.

Hà Nội: Đang vui chơi tại chung cư, một cháu bé nghi bị người lớn hành hung đến nhập viện
Dự án Imperia Garden nơi xảy ra sự việc.

Trao đổi với PV, một cư dân cho biết: "Tôi thấy nhiều người trong ngày hôm nay xôn xao trước việc bé trai bị hành hung và phải nhập viện. Hiện phía BQT tòa nhà đang phối hợp với cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ".

Hà Nội: Đang vui chơi tại chung cư, một cháu bé nghi bị người lớn hành hung đến nhập viện - 1

Hà Nội: Đang vui chơi tại chung cư, một cháu bé nghi bị người lớn hành hung đến nhập viện - 2
Tòa D, nơi bé trai tên A. nghi bị hành hung.

Trong khi đó, một vị bảo vệ tại khu chung cư cho biết, lực lượng bảo vệ có nắm được sự việc và đang tiến hành rà soát để làm rõ.

Cũng trong chiều ngày 15/10, trao đổi qua điện thoại với PV, một thành viên trong BQT thông tin: "Sự việc đáng tiếc xảy ra tại khu vui chơi thuộc tòa D vào hồi 22h ngày 14/10. Ngay sau khi nhận được thông tin về sự việc, BQT đã báo cáo sự việc lên cơ quan Công an sở tại để phối hợp điều tra làm rõ".

Hà Nội: Đang vui chơi tại chung cư, một cháu bé nghi bị người lớn hành hung đến nhập viện - 3
Trẻ nhỏ vui chơi tại khuôn viên chung cư.

Cũng theo thành viên này, sau khi xảy ra sự việc bé trai được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Trao đổi với PV, một cán bộ công an phường Thanh Xuân Trung cho biết, đơn vị đã tiếp nhận sự việc ngay sau khi nhận được phản ánh của công dân. Vụ việc hiện đã được báo cáo cấp quận và đang trong quá trình điều tra.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về vụ việc.

Theo L.Bảo - M.Ngọc (Thời Đại)