Xã hội

Hà Nội có thể ngập úng tại các tuyến phố nội thành

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, một số nơi trong khu vực nội thành Hà Nội có mưa từ 11 mm - 50 mm nên dễ dẫn đến ngập úng tại một số nơi.

 

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, một số nơi trong khu vực nội thành Hà Nội có mưa từ 11 mm - 50 mm nên dễ dẫn đến ngập úng tại một số nơi.

Ha Noi co the ngap ung tai cac tuyen pho noi thanh hinh anh 1
Nước ngập tại một tuyến phố ở Hà Nội. Ảnh: Hoàng Tuấn/TTXVN

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông, gió nhẹ, 22-30 độ C, có nơi trên 32 độ C. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông, 24-31 độ C. 

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông, gió Đông Nam cấp 2-3, độ ẩm từ 65-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 27-33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế 25-36 độ C, vùng núi có nơi trên 36 độ C. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận 25-34 độ C. Khu vực Tây Nguyên độ ẩm từ 62-97%, 21-33 độ C. 

Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2-3, 24-34 độ C.
 

Theo Thắng Trung (Vietnam+)