Xã hội

Hà Nội: Cô gái bị đưa về phường vì cùng bạn trai mang pháo đi cổ vũ đội tuyển Việt Nam

Khi tiếng còi kết thúc trận đấu giữa Việt Nam và Syria, đôi nam nữ mang theo pháo lên hồ Hoàn Kiếm với mục đích cổ vũ nhưng không biết rằng đây là hành vi vi phạm pháp luật.

Ngày 28/8, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết đơn vị đang củng cố hồ sơ, xem xét xử lý Nguyễn Hữu K. (28 tuổi, ở Hà Nội) và Hoàng Thị L. (22 tuổi, quê Hà Nam) về hành vi Tàng trữ trái phép pháo nổ. 

Hà Nội: Cô gái bị đưa về phường vì cùng bạn trai mang pháo đi cổ vũ đội tuyển Việt Nam
Đôi nam nữ mang pháo đi cổ vũ đội tuyển Việt Nam chiến thắng nhưng không hiểu đây là vi phạm pháp luật

Theo thông tin ban đầu, đêm 27/8, khi làm nhiệm vụ ở khu vực hồ Gươm, tổ công tác Y4/141 Công an Hà Nội do Thiếu tá Nguyễn Đức Huấn (tổ trưởng Y4) làm nhiệm vụ có phát hiện Khôi đi xe SH chở bạn gái, cả hai không đội mũ bảo hiểm lượn lách khi tham gia giao thông.

"Thấy nguy hiểm cho dòng người đang tham gia giao thông nên các cán bộ trong tổ yêu cầu đôi nam nữ dừng lại để kiểm tra. Tại thời điểm đó, phía trước xe treo hộp giấy có chữ nước ngoài, nghi chứa pháo nổ nên tổ công tác yêu cầu kiểm tra hành chính. Trong hộp, lực lượng chức năng phát hiện hàng chục quả pháo nổ, đôi nam nữ này không giải thích được nguồn gốc nên tổ công tác đưa cả hai về trụ sở cảnh sát. ", Thiếu tá Nguyễn Đức Huấn cho biết. 

Hà Nội: Cô gái bị đưa về phường vì cùng bạn trai mang pháo đi cổ vũ đội tuyển Việt Nam - 1
Nhiều cổ động viên đốt pháo sáng thay vì pháo nổ

Tại trụ sở cơ quan công an, Nguyễn Hữu K. khai nhận, số hàng cấm này được K. mua với giá 300.000 đồng. Đến tối 27/8 xác định được đội tuyển Việt Nam chiến thắng K. cùng L. đem số pháo trên ra đường để thực hiện mục đích "ăn mừng".

Hiện, cơ quan CSĐT đã tạm giữ K. và L. để điều tra làm rõ về hành vi gây rối TTCC và tàng trữ pháo nổ.

Theo Minh Ngọc (Thời Đại)