Xã hội

Hà Nội cấm taxi vào giờ cao điểm trên nhiều tuyến phố

Sở Giao thông vận tải Hà Nội vừa công bố danh sách hàng loạt tuyến phố cấm xe taxi hoạt động trong các khung giờ cao điểm. Đó là những phố nào?

Sở Giao thông vận tải Hà Nội vừa công bố danh sách hàng loạt tuyến phố cấm xe taxi hoạt động trong các khung giờ cao điểm. Đó là những phố nào?

Trên phố Đê La Thành, taxi bị cấm hoạt động từ thứ Hai đến thứ Sáu trong giờ cao điểm - Ảnh: LÂM HOÀI

Theo dự kiến, quyết định sẽ có hiệu lực trong tháng 8 này sau khi các biển báo được gắn đầy đủ.

Cụ thể, taxi bị cấm hoạt động hai khung giờ từ 6h30 - 8h30 và từ 16h - 19h từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần tại hai tuyến đường Mai Xuân Thưởng và Hoàng Hoa Thám (từ phố Ngọc Hà đến phố Mai Xuân Thưởng).

Tương tự, từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần, xe taxi bị cấm hoạt động từ 6h - 9h khi đi qua cầu Chương Dương hướng từ phố Nguyễn Văn Cừ về trung tâm Hà Nội.

Từ 6h - 20h hằng ngày, xe taxi bị cấm hoạt động tại toàn bộ nút giao Mai Dịch - Nguyễn Cơ Thạch - Hồ Tùng Mậu. Các xe taxi đi hướng này sẽ được hướng dẫn đi từ Phạm Hùng - Mễ Trì - Lê Quang Đạo - Lê Đức Thọ - Trần Hữu Dực - Nguyễn Cơ Thạch.

Cùng khung giờ trên, cả taxi và ôtô thường bị cấm lưu thông qua đường Xuân Thủy (đoạn từ ngã tư Xuân Thủy - Phạm Hùng  đến ngã tư Xuân Thủy - Trần Thái Tông).

Riêng khung giờ từ 6h - 9h cả tuần, cấm xe taxi qua Cầu Diễn (hướng từ Nhổn về trung tâm Hà Nội).

Hai khung giờ cao điểm (6h - 9h và 16h30- 19h30) từ thứ Hai đến thứ Sáu trong tuần, taxi cũng bị cấm hoạt động trên phố Đê La Thành, Khâm Thiên. Riêng phố Khâm Thiên taxi bị cấm rẽ vào từ hướng Lê Duẩn.

Ngoài ra, bắt đầu từ ngày 25-12 tới, trong hai khung giờ cao điểm nói trên, xe taxi bị cấm bắt khách trên tuyến đường Giảng Võ - Láng Hạ - Lê Văn Lương để phục vụ vận hành tuyến xe buýt nhanh BRT.

Cũng trong khung giờ cao điểm, cấm taxi rẽ từ phố Cổ Nhuế ra phố Phạm Văn Đồng, cấm taxi rẽ từ phố Triệu Quốc Đạt vào phố Phủ Doãn.
 

Theo Lâm Hoài (Tuổi Trẻ)