Xã hội

Hà Nội: Cầm dao đâm vào bụng rồi nhảy xuống sông Hồng tự tử

Dựng xe trên cầu Chương Dương (Hà Nội), người đàn ông ngoài 30 tuổi trèo qua lan can, cầm dao đâm vào bụng trước khi gieo mình xuống sông.

Dựng xe trên cầu Chương Dương (Hà Nội), người đàn ông ngoài 30 tuổi trèo qua lan can, cầm dao đâm vào bụng trước khi gieo mình xuống sông.

Vụ việc xảy ra vào chiều tối 10/6. Một số nhân chứng cho hay, vào thời gian này, trên cầu Chương Dương xuất hiện người đàn ông ngoài 30 tuổi lái chiếc Dream biển kiểm soát tỉnh Bắc Ninh đi từ Long Biên sang nội thành Hà Nội.
 

Chiếc Dream người đàn ông để lại trên cầu Chương Dương trước khi nhảy xuống sông Hồng. Ảnh: Đại Dương.

Qua giữa sông, tới nhịp cầu 6 H12, người này dựng xe cạnh thành cầu, treo mũ bảo hiểm lên xe. Sau chốc lát nhìn xuống sông, tài xế bỏ dép tổ ong dưới đường, leo qua lan can.

Thấy vậy, nhiều người đi trên cầu tri hô song không kịp. "Anh ta rút dao tự đâm vào bụng rồi nhảy xuống sông", một nhân chứng kể.

Nhận được tin báo, trung úy Đỗ Danh Toán (đội CSGT 5 trực chốt nút giao Nguyễn Văn Cừ - cầu Chương Dương) lập tức chạy tới hiện trường và thông báo cho người dân nghề vạn chài gần đó tới cứu vớt.

Ngay sau đó, Công an phường Chương Dương và lực lượng chức năng có mặt phối hợp tìm kiếm. Đến tối cùng ngày, nạn nhân vẫn mất tích.

Sự việc xảy ra vào giờ tan tầm khiến giao thông trên cầu Chương Dương ùn ứ.

Trước ít giờ, một vụ nhảy cầu cũng xảy ra trên cây cầu này. Người gieo mình xuống sông Hồng là người phụ nữ chừng 30 tuổi. Nạn nhân được dân vạn chài cứu vớt kịp thời.
 
>> Dựng xe trên cầu Chương Dương rồi lao mình xuống sông
>> Người đàn ông đứng giữa đường ray khi tàu hỏa lao tới
 
Theo Hoàn Nguyễn (Zing.vn)