Xã hội

Hà Nội bầu khuyết vị trí Bí thư Thành ủy

Theo Phó ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Ban chấp hành khóa mới gồm 76 người nhưng đại hội chỉ bầu 74, dành 2 vị trí bổ sung sau Đại hội Đảng toàn quốc.

Theo Phó ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Ban chấp hành khóa mới gồm 76 người nhưng đại hội chỉ bầu 74, dành 2 vị trí bổ sung sau Đại hội Đảng toàn quốc.

Tuy nhiên, danh sách Ban chấp hành khóa mới ngày mai, 2/11, mới công bố.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành khóa mới chiều 1/11. Ảnh: C.K.

Ông Phong cho hay, Ban chấp hành khóa mới gồm 76 người nhưng đại hội chỉ bầu 74, dành 2 vị trí bổ sung sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, dự kiến diễn ra vào đầu năm 2016.

Trong hai vị trí này, một vị trí là Bí thư thành ủy khóa mới - nhân sự do Bộ Chính trị quyết định.

"Đại hội đã bầu một lần đủ 74 người với số phiếu rất tập trung, không có đại biểu tự ứng cử hoặc được đề cử ngoài danh sách", ông Phong thông tin.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về số lượng phó bí thư khóa XVI ông Phong cho hay, việc này sẽ được Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa mới quyết định trong phiên họp thứ nhất, diễn ra tối 1/11.

Cũng theo ông Phong, người trẻ nhất trong Ban chấp hành là ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư thành đoàn Hà Nội, sinh năm 1979.

Trong quá trình bầu, danh sách có số dư lên tới 14,8%, gần mức tối đa theo quy định (15%).
 
>> Ngày 1/11 bầu lãnh đạo Thành ủy Hà Nội

Theo Nguyễn Hưng - Công Khanh (Zing.vn)