Xã hội

Hà Nội: Bắt giữ 2,5 tấn phụ gia bẩn dùng sản xuất nước ngọt, bim bim

Khi lực lượng chức năng vào kiểm tra kho hàng thì chủ lô hàng không xuất trình được nguồn gốc xuất xứ. Được biết, số hàng trên được dùng để sản xuất bim bim và nước giải khát.

Khi lực lượng chức năng vào kiểm tra kho hàng thì chủ lô hàng không xuất trình được nguồn gốc xuất xứ. Được biết, số hàng trên được dùng để sản xuất bim bim và nước giải khát.

Lô hàng không rõ nguồn gốc xuất xức bị công an bắt giữ.


Khi cơ quan chức năng kiểm tra toàn bộ kho hàng thì mùi hoá chất nồng nặc khiến mọi người bị cay mắt, khó thở,... mặc dù, thời điểm đó các chiến sĩ đội 6 đã đeo khẩu trang nhưng trong người vẫn có cảm giác mệt mỏi.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ lô hàng là bà Đinh Thị Mai (SN 1989, trú tại Đan Phượng, Hà Nội) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Theo bà Mai, số hàng phụ gia trên được thu gom từ hàng trôi nổi trên thị trường nhằm bán cho các cơ sở sản xuất Bim Bim, nước ngọt trên địa bàn Hà Nội.

Hiện lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản và thu giữ số hàng hóa nói trên, đồng thời đang tiến hành điều tra và xử lí theo quy định của pháp luật.

Theo Văn Lịnh (Phapluatplus.vn)