Xã hội

Hà Nội: Bàng hoàng phát hiện người đàn ông treo cổ lơ lửng trên cột điện ở phố Vũ Hữu

Khoảng 14h chiều 25/10 người dân phố Vũ Hữu (Hà Nội) bất ngờ phát hiện một người đàn ông để lại thư tuyệt mệnh sau đó treo cổ trên cột điện tự tử.

Chiều 25/10, trao đổi với chúng tôi lãnh đạo công an quận Thanh Xuân cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc người đàn ông treo cổ trên cột điện tự tử.

Hà Nội: Bàng hoàng phát hiện người đàn ông treo cổ lơ lửng trên cột điện ở phố Vũ Hữu
Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh CTV.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 14h chiều cùng ngày. Thời điểm đó, người dân sống tại ngõ 261, phố Vũ Hữu, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội phát hiện một người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi chết treo cổ lơ lửng tại cây cột điện trong ngõ.

Sau đó, người dân đã nhanh chóng trình báo cơ quan Công an xuống khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân. Tại hiện trường, nạn nhân chết trong tư thế treo cổ lơ lửng cách mặt đất khoảng 70 cm bằng một dây dù màu xanh.

"Nạn nhân là đối tượng nghiện ma túy, tối hôm qua về xin tiền người thân nhưng không cho, rất có thể đã ấm ức rồi nghĩ quẩn. Trước lúc tự tử nạn nhân để lại thư tuyệt mệnh", lãnh đạo công an quận Thanh Xuân thông tin.

Theo Ngọc Thắng (Thời Đại)