Xã hội

Hà Nội: Bắn pháo hoa bằng nguồn xã hội hóa tại 30 địa điểm

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, TP.Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 30 địa điểm như mọi năm bằng nguồn xã hội hóa.

Tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, ông Trần Quốc Chiêm, Phó Giám đốc sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội cho biết: Các điểm bắn pháo hoa đón giao thừa Tết Nguyên đán Mậu Tuất vẫn như mọi năm. Theo đó, TP.Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 30 điểm gồm 5 điểm tầm cao và 25 điểm tầm thấp tương ứng với 25 quận, huyện, thị xã.

Hà Nội: Bắn pháo hoa bằng nguồn xã hội hóa tại 30 địa điểm
Phó Giám đốc sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội Trần Quốc Chiêm (phải ảnh).

Cũng liên quan đến công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, theo ông Trần Quốc Chiêm, trên địa bàn TP diễn ra nhiều hoạt động như trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan tại khu trung tâm và các tuyến phố chính; các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao.

Sẽ có 2.500 băng rôn dọc (theo hình thức xã hội hóa) được treo trên các trục đường, tuyến phố chính khu vực trung tâm TP; trang trí, lắp dựng các cụm pa-nô cố định tại khu vực trung tâm TP và cửa ngõ Thủ đô…

Đồng thời, trang trí chiếu sáng 12 tuyến đường trung tâm TP. Bên cạnh đó, có nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Đêm giao thừa sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật chào mừng Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ; quảng trường Cách mạng tháng Tám - Nhà Hát Lớn Hà Nội; trước cửa sân vận động Quốc gia Mỹ Đình; trung tâm quận Hà Đông, thị xã Sơn Tây...

Theo Nhất Nam (Nguoiduatin.vn)