Xã hội

Hà Nam: Không ước lượng được khoảng cách an toàn để đứng chờ khi đoàn tàu sắp lao tới, 2 mẹ con tử vong thương tâm

Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ tai nạn được xác định là do trong lúc dừng xe để đợi đoàn tàu đi qua, người mẹ đã không ước lượng được khoảng cách từ chiếc xe máy với đoàn tàu nên đã đứng quá gần với đường sắt. Khi đoàn tàu đi tới thì chiếc xe máy bị hút vào tàu và xảy ra va chạm.

Vào khoảng 10h ngày 29/10, ở gần khu vực ngã 3 cầu Họ, xã Trung Lương, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam đã xảy ra một vụ tai nạn giữa xe máy và tàu hỏa khiến hai mẹ con tử vong thương tâm.

Hà Nam: Không ước lượng được khoảng cách an toàn để đứng chờ khi đoàn tàu sắp lao tới, 2 mẹ con tử vong thương tâm
Thi thể cháu bé được người dân tìm thấy.

Theo đó, vào khoảng thời gian trên một người phụ nữ trong lúc chở con gái nhỏ bằng xe máy lưu thông từ thôn Thượng Đồng (xã Trung Lương, huyện Bình Lục) ra quốc lộ 21. Khi đến địa điểm trên, chiếc xe máy của người phụ nữ va chạm với tàu hỏa.

Sau va chạm, cháu bé đã rơi xuống sông cạnh đường tàu còn mẹ thì ngã xuống đường và bị thương nặng.

Phát hiện sự việc, nhiều người dân quanh khu vực đã nhanh chóng nhảy xuống sông tìm kiếm cháu bé đồng thời đưa người mẹ đi cấp cứu và thông báo cơ quan chức năng. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, người mẹ đã tử vong sau đó.

Hà Nam: Không ước lượng được khoảng cách an toàn để đứng chờ khi đoàn tàu sắp lao tới, 2 mẹ con tử vong thương tâm - 1
Nhiều người dân tập trung theo dõi vụ việc.

Trung tá Thái Doãn Hòa - Trưởng Công an huyện Bình Lục cho biết hai nạn nhân đều là người địa phương.

"Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ tai nạn được xác định là do trong lúc dừng xe để đợi đoàn tàu đi qua, người mẹ đã không ước lượng được khoảng cách từ chiếc xe máy với đoàn tàu nên đã đứng quá gần với đường sắt. Khi đoàn tàu đi tới thì chiếc xe máy bị hút vào tàu và xảy ra va chạm", ông Hòa cho biết.  

Theo Ngọc Thắng (Thời Đại)