Xã hội

Giúp việc mải nghe nhạc không biết căn nhà bốc cháy dữ dội

Ngọn lửa phát ra từ tầng 2 của ngôi nhà, người giúp việc mải nghe nhạc tại tầng trệt nên không hay biết ngôi nhà đang bốc cháy.

Ngọn lửa phát ra từ tầng 2 của ngôi nhà, người giúp việc mải nghe nhạc tại tầng trệt nên không hay biết ngôi nhà đang bốc cháy.

Lúc 9h ngày 26/3, những người hàng xóm trong con hẻm 48 đường Trường Chinh, P.4, Q.Tân Bình (TP.HCM) phát hiện lửa bốc cháy từ tầng 2 của một căn nhà 3 tầng.

Lúc này, người phụ nữ giúp việc ở tầng trệt mải nghe nhạc nên không hề hay biết.

Những người dân xung quanh thấy khói lửa bốc lên dữ dội nên hô hoán, đập cửa và dùng các bình cứu hỏa dập lửa tại chỗ, nhưng lửa bốc lên dữ dội. Mọi người tức tốc phụ giúp di chuyển đồ đạc ra khỏi ngôi nhà.
 

Các vận dụng được người bê ra phía ngoài con hẻm.

 
Sợ lửa cháy lan qua nhà bên cạnh nên 1 số người hàng xóm gần ngôi nhà trên cũng hốt hoảng di chuyển đồ đạc ra phía ngoài.

Lực lượng PCCC Q.11 đã có mặt triển khai tiến hành công tác chữa cháy, sơ cứu mọi người trong con hẻm.
 

Lực lượng chức năng tại hiện trường.


Đến 9h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã khống chế ngọn lửa. Toàn bộ đồ đạc ở tầng 2 của ngôi nhà bị thiêu rụi hoàn toàn.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện nên gây cháy.
 
Theo Minh Toàn (Soha.vn/Trí thức trẻ)