Xã hội

Giếng nước bốc khói khi nước nóng 37 độ C

Múc nước giếng khơi lên sử dụng, bà Liên phát hiện nó bốc khói và rất nóng. Khi đo, nhiệt kế hiển thị nước giếng nóng 37 độ C.

Múc nước giếng khơi lên sử dụng, bà Liên phát hiện nó bốc khói và rất nóng. Khi đo, nhiệt kế hiển thị nước giếng nóng 37 độ C.

Gieng nuoc boc khoi khi nuoc nong 37 do C hinh anh 1
Giếng nước nhà bà Liên. Ảnh: Nguyên Vũ.

Giếng nước có hiện tượng lạ trên là của gia đình bà Phạm Thị Liên (thôn Phước Hưng, xã Hòa Nhơn). Chủ nhà cho biết giếng được gia đình đào từ năm 1991. "Từ trước đến nay chúng tôi vẫn sử dụng nước ở giếng này và không thấy có gì bất thường", bà Liên cho hay.

Cũng theo chủ nhà, từ mùng 1 Tết Đinh Dậu, bà Liên múc nước giếng sử dụng thì phát hiện nước bốc khói và sờ tay vào thì nóng như vừa đun sôi. “Thấy lạ, tôi chạy qua các giếng của hàng xóm thì thấy không có giếng nào có hiện tượng lạ như vậy nên báo cho cơ quan chức năng", bà Liên kể.

Gieng nuoc boc khoi khi nuoc nong 37 do C hinh anh 2
Người nhà bà Liên múc nước lên sử dụng thì phát hiện nhiệt độ tăng bất thường. Ảnh: Nguyên Vũ.

Chiều 10/2, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng đã cử cán bộ xuống hiện trường lấy mẫu nước giếng nhà bà Liên để xét nghiệm. Tại hiện trường, đoàn công tác nhận thấy nhiệt kế hiển thị nước giếng nóng 37 độ C.

Gieng nuoc boc khoi khi nuoc nong 37 do C hinh anh 3
Đoàn công tác nhận thấy nhiệt kế hiển thị nước giếng nóng 37 độ C. Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp.

Trao đổi với phóng viên, một cán bộ Sở Tài Nguyên và Môi trường Đà Nẵng cho hay khoảng 2 ngày nữa sẽ có kết quả xét nghiệm. “Tạm thời chúng tôi khuyến cáo gia đình bà Liên không nên sử dụng nước giếng cho đến khi có kết luận từ cơ quan chuyên môn”, ông Phát nói.

Theo Đoàn Nguyên (Zing.vn)