Xã hội

Giao Quận ủy quận 1 xem xét việc ông Đoàn Ngọc Hải từ chức

9 tháng lập lại trật tự vỉa hè của ông Đoàn Ngọc Hải

Bà Võ Thị Dung, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, cho biết Thành ủy đã giao cho Ban thường vụ Quận ủy quận 1 xem xét, giải quyết đơn từ chức của Phó chủ tịch Đoàn Ngọc Hải.

Chiều 10/1, bên lề hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 do Thành ủy TP.HCM tổ chức, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Võ Thị Dung đã trao đổi với Zing.vn về việc ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch quận 1, nộp đơn từ chức. 

Bà Võ Thị Dung cho biết Thành ủy đã giao cho Ban thường vụ Quận ủy quận 1 xem xét, giải quyết đơn xin từ chức của ông Đoàn Ngọc Hải. Sau đó Quận ủy quận 1 báo cáo, đề xuất hướng giải quyết lên Thành ủy. 

Giao Quận ủy quận 1 xem xét việc ông Đoàn Ngọc Hải từ chức
Ông Đoàn Ngọc Hải trong một lần đi kiểm tra các bãi xe trên địa bàn quận 1. Ảnh: Tùng Tin. 

Ngày 9/1, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết UBND TP.HCM đã nắm được thông tin Phó chủ tịch quận 1 Đoàn Ngọc Hải đã nộp đơn xin từ chức.

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM, ông Đoàn Ngọc Hải là cán bộ thuộc Thường vụ Thành ủy TP.HCM quản lý nên đơn từ chức của ông Hải sẽ được chuyển đến Thường vụ Thành ủy để xử lý. Còn về phía UBND TP.HCM sẽ có ý kiến riêng.

Ông Phong nhận xét trong quá trình công tác, ông Đoàn Ngọc Hải thực thi công việc rất năng nổ, có nhiều cố gắng trong việc sắp xếp lại vỉa hè. "Tuy nhiên, có những vấn đề thuộc về phương pháp, anh Hải phải tính toán lại về cách xử lý. Việc này, UBND TP trước đó đã có nhắc nhở anh Hải rút kinh nghiệm", ông Phong nhấn mạnh. 

Theo nguồn tin của báo Tiền Phong, phía sau lá đơn xin từ chức của ông Hải còn ẩn khuất một vài lý do “khó bày tỏ” như trong quan hệ xử lý công tác lãnh đạo, phương pháp lãnh đạo, quản lý điều hành…

Nguồn tin này cho hay có một số cuộc họp tại quận 1 diễn ra rất căng thẳng, thậm chí có thành viên còn “đập bàn, đập ghế”.

Bên hành lang hội nghị triển khai công tác cải cách hành chính diễn ra ngày 9/1, trả lời câu hỏi của báo chí đề nghị đánh giá năng lực của ông Đoàn Ngọc Hải, Chủ tịch UBND quận 1 Trần Thế Thuận cho rằng việc đánh giá cán bộ là vào dịp kiểm điểm cuối năm. Về phía Ban Thường vụ Quận uỷ cũng như Thường trực UBND quận 1 cũng đã có cuộc họp theo quy định.

Trước đó, sáng 8/1, ông Đoàn Ngọc Hải bất ngờ nộp đơn xin từ chức. Trong đơn, ông Hải trình bày việc xử lý hành vi lấn chiếm lòng, lề đường đã động chạm đến lợi ích của các bãi giữ ôtô, xe gắn máy, nhà hàng, khách sạn, các hộ kinh doanh mặt tiền... “và một bộ phận không nhỏ cán bộ cộng sinh trong đó”.

"Nhìn lại, tôi thấy mình không thực hiện được lời hứa trước nhân dân và kỳ vọng của đồng chí lão thành cách mạng sẽ giải quyết dứt điểm vấn đề này. Vì vậy, tôi xin từ chức", ông Đoàn Ngọc Hải viết.

Theo Phước Tuần (Tri Thức Trực Tuyến)