Xã hội

Giàn khoan, tàu khảo sát nước ngoài 24 lần xâm phạm biển Việt Nam

Luật Cảnh sát biển có gì đặc biệt? Theo dự thảo, Luật Cảnh sát biển Việt Nam quy định rõ trường hợp lực lượng này được truy đuổi, nổ súng và sử dụng phương tiện kỹ thuật để thu thập thông tin, xử lý vi phạm.

Quá trình thực thi pháp luật, lực lượng cảnh sát biển đã 24 lượt yêu cầu giàn khoan, tàu khảo sát nước ngoài rời khỏi vùng biển Việt Nam.

Tại cuộc họp báo quý II/2018 được Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức ngày 3/7, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã thông tin về kết quả 20 năm xây dựng và phát triển.

Thành lập năm 1998 với tên gọi ban đầu là Cục Cảnh sát biển, Bộ tư lệnh cảnh sát biển được đầu tư nhân lực, trang bị loại vũ khí, phương tiện hiện đại để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, thực thi pháp luật trên biển.

Giàn khoan, tàu khảo sát nước ngoài 24 lần xâm phạm biển Việt Nam
Cảnh sát biển diễn tập chống cướp biển. Ảnh: Cảnh sát biển Việt Nam.

Qua nắm bắt tình hình, cảnh sát biển đã phân tích, dự báo tình huống, từ đó tham mưu cho Đảng, Nhà nước và Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng xử lý các tình huống phát sinh.

20 năm kể từ khi thành lập đến nay, lực lượng này đã yêu cầu gần 7.500 tàu, 24 lượt giàn khoan, tàu khảo sát nước ngoài rời khỏi vùng biển Việt Nam. Trong số này có giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc.

Trong đấu tranh trấn áp tội phạm, cảnh sát biển đã điều tra, xử lý 284 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và phối hợp với Bộ Công an, Hải quan, Bộ đội biên phòng khám phá hơn 1.500 vụ án, bắt gần 3.000 đối tượng, thu giữ hơn 8 tấn cần sa, 1.959 bánh heroin, 70 khẩu súng…

Trong hoạt động hàng ngày, cảnh sát biển đã tổ chức hàng nghìn lượt tuần tra, ứng cứu, hỗ trợ ngư dân khai thác hải sản; thực hiện 150 vụ tìm kiếm, cứu kéo hàng trăm phương tiện, cứu sống 450 ngư dân.

Quá trình đối ngoại quốc phòng, cảnh sát biển Việt Nam đã hợp tác song phương, đa phương với 7 tổ chức, 15 lực lượng thực thi pháp luật trên biển của các nước, duy trì tuần tra, giải quyết các vấn đề nổi lên bao gồm đấu tranh với cướp biển có vũ trang. Bắt sống 11 tên cướp biển trên tàu Zafirah, hay cùng lực lượng chức năng Malaysia bắt 8 tên cướp tàu Hamorny chở 6.000 tấn dầu là kết quả tiêu biểu về công tác phối hợp thực thi pháp luật trên biển.

Sau 20 năm xây dựng và phát triển, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương Chiến công, Huân chương bảo vệ Tổ quốc...

Theo Bá Chiêm (Tri Thức Trực Tuyến)