Xã hội

Giám thị đột tử trước giờ coi thi THPT quốc gia

 Tối 4/7, lãnh đạo Bộ GD&ĐT cho biết, sẽ đề xuất hỗ trợ chế độ ở mức cao nhất cho thượng tá Nhữ Đình Lộc, người bị đột tử khi tham gia kỳ thi THPT quốc gia 2016.

Tối 4/7, lãnh đạo Bộ GD&ĐT cho biết, sẽ đề xuất hỗ trợ chế độ ở mức cao nhất cho thượng tá Nhữ Đình Lộc, người bị đột tử khi tham gia kỳ thi THPT quốc gia 2016.

Thượng tá Lộc được cử giảng dậy bộ môn Giáo dục quốc phòng tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Cán bộ này đang tham gia đoàn công tác coi thi THPT quốc gia của ĐH Kinh tế quốc dân tại tỉnh Bắc Giang.

Giam thi tu vong truoc gio coi thi THPT quoc gia hinh anh 1
Kỳ thi THPT quốc gia 2016 vừa kết thúc ngày 4/7. Ảnh: Tiến Tuấn.

Tối 4/7, Chánh văn phòng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Phương cho biết: Theo thông tin từ bạn bè, anh Lộc có tiền sử bệnh huyết áp. Một trung tá cùng phòng gọi dậy để chuẩn bị đi coi thi thì phát hiện anh đã tử vong. 

Tang lễ của anh Lộc đã được thực hiện theo đúng quy trình của quân đội. Lễ truy điệu có sự hỗ trợ của Học viện Hậu cần, Đại học Kinh tế Quốc dân, Bộ Quốc phòng. Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đang trong quá trình làm công tác thi, đã trực tiếp cử đoàn xuống thăm viếng, chia buồn cùng gia đình.

Hiện nay, các cơ quan chức năng đang chờ kết luận của pháp y để xác định nguyên nhân tử vong. Sau khi có kết luận pháp y, Học viện Hậu cần, Vụ giáo dục Quốc phòng, Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ tờ trình xin chủ trương của Bộ Quốc phòng để quyết định hỗ trợ, chính sách ở mức cao nhất cho thượng tá Nhữ Đình Lộc.

Theo Quyên Quyên (Zing.vn)