Xã hội

Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM làm Bí thư Quận uỷ quận 3

Sáng 25.4, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm đã trao quyết định điều động ông Trần Trọng Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM về nhận nhiệm vụ tại Thành ủy TP.HCM.

Cùng ngày, tại quận 3, Bí thư Thành uỷ Nguyễn Thiện Nhân đã trao quyết định phân công ông Trần Trọng Tuấn giữ chức vụ Bí thư Quận ủy quận 3, thay ông Nguyễn Hồ Hải trước đó được điều động làm Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM.

Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM làm Bí thư Quận uỷ quận 3

Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM làm Bí thư Quận uỷ quận 3 - 1
Ông Trần Trọng Tuấn nhận quyết định và hoa chúc mừng của các cán bộ UBND TP. Ảnh: H.V

Phát biểu tại buổi nhận quyết định, ông Trần Trọng Tuấn cảm ơn Thành uỷ đã tín nhiệm giao chức vụ mới và hứa sẽ làm hết sức mình trên cương vị này.

Ông Trần Trọng Tuấn (50 tuổi) là đại biểu HĐND TP.HCM, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM (nhiệm kỳ 2015 - 2020), quê quán: xã Nhơn Mỹ, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định; chuyên môn, nghiệp vụ: thạc sĩ Luật, cao cấp Lý luận Chính trị.

Ông Trần Trọng Tuấn tốt nghiệp Trường Đại học Pháp lý TP.HCM (nay là Trường Đại học Luật TP.HCM), Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường, Bí thư Chi đoàn; được kết nạp vào Đảng ngày 12.9.1991.

Tiếp đó, ông Trần Trọng Tuấn làm giảng viên Trường Đại học Luật TP.HCM; Bí thư Đoàn Trường Đại học Luật TP.HCM; Phó trưởng ban và Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Thành Đoàn TP.HCM, kiêm Trưởng Ban biên tập chương trình Truyền hình Thanh niên (1999 - 2003); Phó bí thư Thành Đoàn kiêm Trưởng Ban An ninh quốc phòng - Địa bàn dân cư, kiêm Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội Thanh niên TP.HCM (2003 - 2006).

Ông Trần Trọng Tuấn cũng kinh qua các nhiệm vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó chủ tịch UBND quận 4; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh.

Đến tháng 2.2013, ông được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM. Như vậy, sau hơn 6 năm làm Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, ông Trần Trọng Tuấn được điều động giữ chức vụ Bí thư Quận ủy Quận 3.

Tính từ đầu tháng 4 đến nay, TP.HCM có nhiều thay đổi về nhân sự lãnh đạo cơ quan đầu não, các sở ban ngành. Cụ thể, bà Nguyễn Thị Lệ - Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM được bầu làm Chủ tịch HĐND TP.HCM (nhiệm kỳ 2016 - 2021); bổ nhiệm ông Trần Quang Lâm làm Giám đốc Sở Giao thông Vận tải; bổ nhiệm bà Lê Thị Huỳnh Mai làm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; bổ nhiệm đại tá Nguyễn Sỹ Quang làm Phó Giám đốc Công an TP.HCM...

Theo Hồ Văn (Dân Việt)