Xã hội

Giám đốc Sở QHKT Hà Nội: Quy hoạch nhà cao tầng không có gì sai (?)

Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội (QHKT) cho rằng tất cả những quy hoạch ở thời điểm này là đúng nhưng đến khi phát triển kinh tế thì cũng phải xem xét điều chỉnh cho phù hợp.

Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội (QHKT) cho rằng tất cả những quy hoạch ở thời điểm này là đúng nhưng đến khi phát triển kinh tế thì cũng phải xem xét điều chỉnh cho phù hợp.
 

Theo ông Vinh, vấn đề là việc phát triển thành phố để di dân ra phía ngoài chưa thực hiện được vì cơ sở hạ tầng chưa có.

Còn trong khu vực nội đô, ở những địa điểm nhà máy, xí nghiệp di dời ông Vinh cho rằng khi xây dựng không chỉ có nhà cao tầng mà cả trường học, nhà trẻ, cây xanh, đường giao thông.

giam doc so qhkt ha noi: quy hoach nha cao tang khong co gi sai (?) hinh anh 2
Tòa nhà 8B Lê Trực phải phá dỡ phần diện tích sai phạm

“Quy hoạch nói rõ là trở thành khu đô thị phát triển mà trong đó có tất cả những yếu tố gồm nhà ở, trường học, nhà trẻ. Nghĩa là có cả hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đầy đủ, đồng bộ” – ông Vinh nói.

Sau chỉ đạo của Thủ tướng về kiểm soát quy hoạch nhà cao tầng, ông Vinh cho biết hiện Hà Nội đang tiến hành rà soát.

“UBND TP đang chỉ đạo phải có báo cáo Thủ tướng, thực hiện theo yêu cầu của Thủ tướng. Hôm qua trong Hội nghị tổng kết của Sở QHKT, Chủ tịch UBND TP cũng đã nói trong tuần sau sẽ báo cáo” – ông Lê Vinh cho biết.

Giám đốc Sở QHKT cho biết thêm, khi Thủ tướng có yêu cầu chắc chắn phải rà soát kiểm tra lại, có bất cập sẽ tiếp thu.

Ông Lê Vinh cho hay: “Tất cả những quy hoạch ở thời điểm này là đúng nhưng khi phát triển kinh tế cũng phải xem xét điều chỉnh cho phù hợp. Điều đó là tất nhiên”.

Tại Hội nghị tổng kết của Sở QHKT hôm qua (4.1), ông Nguyễn Đức Chung cho biết: “Cho đến giờ phút này chưa có một Bộ ban ngành nào bàn giao bất cứ một trụ sở nào cho TP Hà Nội. Bệnh viện di dời rồi nhưng cũng chưa có bệnh viện nào bàn giao lại, thậm chí có bệnh viện còn xây thêm”.

Theo Vinh Hải (Dân Việt)