Xã hội

Giám đốc sở bị điều chuyển xin thôi việc về làm ruộng

Sau buổi làm việc giải quyết đơn xin nghỉ việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vào chiều 14-7, bà Lê Thị Công, người bị điều chuyển từ vị trí giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về Ban Tổ chức Tỉnh ủy, cho biết sẽ về quê làm ruộng.

Sau buổi làm việc giải quyết đơn xin nghỉ việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vào chiều 14-7, bà Lê Thị Công, người bị điều chuyển từ vị trí giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về Ban Tổ chức Tỉnh ủy, cho biết sẽ về quê làm ruộng.

Bà Công cho biết tại buổi làm việc, Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chấp nhận đơn xin nghỉ việc của bà và sẽ trình Ban thường vụ Tỉnh ủy để làm theo đúng thủ tục.

giam doc so bi dieu chuyen xin thoi viec ve lam ruong hinh anh 1
Bà Lê Thị Công, nguyên Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Mặc dù đã quyết định xin nghỉ việc, bà Công vẫn bày tỏ mong muốn Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiến hành thanh tra, kiểm tra 4 dự án mà bà đã đề xuất, xem xét khâu chậm trễ (một trong những lý do bà bị điều chuyển) trong việc xử lý xuất phát từ đâu, có những sai phạm gì để làm rõ đúng sai, từ đó giải quyết các thủ tục đất đai đúng pháp luật quy định.

Nói về dự định tương lai, nguyên giám đốc Sở TN-MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bộc bạch: “Tôi không có dự định gì nhiều, sẽ về làm ruộng thôi, Trước đây, tôi cũng có đất đai để canh tác, nay nghỉ việc tiếp tục sản xuất nông nghiệp”.

Trước đó, bà Công cũng cho biết có một số thông tin viết rằng bà đề xuất phương án đập bỏ dự án Lotte Mart (TP Vũng Tàu) là không đúng, bởi dự án đã làm xong nên không bao giờ bà lại đi đề xuất một phương án không hợp lý như vậy. Bà còn thông tin rằng Sở TN-MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từng có văn bản báo cáo vướng mắc về thẩm quyền không đấu giá khu đất trên và đề xuất xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ giải quyết vướng mắc này chứ không phải là phương án đập bỏ.

Liên quan đến vụ việc trên, như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 26-5, ông Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ký quyết định điều động bà Công từ vị trí giám đốc Sở TN-MT về Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Sau đó, bà Công đã làm đơn xin nghỉ việc vì cho rằng đây là lĩnh vực bà chưa được đào tạo công tác, không có kinh nghiệm.

giam doc so bi dieu chuyen xin thoi viec ve lam ruong hinh anh 2
Dự án Lotte Mart, một trong bốn dự án bà Công yêu cầu thanh tra khi bị điều chuyển

Trong đơn xin nghỉ việc, bà Công đã nêu 4 vấn đề mà lãnh đạo tỉnh đã đề cập. Thứ nhất là về những vấn đề trong quá trình giải quyết thủ tục đất đai tại khu đất mà Trung tâm Thương mại Lotte đang đầu tư và đi vào hoạt động từ năm 2014 đến nay. Thứ hai là việc Sở TN-MT không giải quyết việc tách thửa đất của Công ty TNHH Hồ Tràm. Thứ ba là những vấn đề liên quan đến khu đất dự án Trung tâm Thương mại Thái Dương (đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TP Vũng Tàu). Thứ tư là về khu đất HTX Quyết Thắng. Trong đơn, bà Công yêu cầu thanh tra để làm rõ đúng - sai từng vụ việc trên.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu, nói rằng việc điều chuyển bà Công là vì bà chậm giải quyết các vấn đề liên quan đến đất đai khiến nhà đầu tư chán nản và nhiều lần phản ánh tại các cuộc họp. Ông Lĩnh cũng nhận định bà Công là người có tư chất, đạo đức tốt, năng lực kiến thức rộng nhưng hiệu quả công việc chưa có, không phù hợp với vị trí nên điều chuyển sang vị trí khác.

Theo Ngọc Giang (Nld.com.vn)