Xã hội

Giám định vật thể nổ khiến 4 học sinh bị thương ở Thái Nguyên

Thông tin từ cơ quan chức năng huyện Đại Từ (Thái Nguyên), hiện các đơn vị nghiệp vụ của huyện này vẫn đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ việc khiến 4 học sinh bị thương.

Chiều nay (21.11), thông tin từ ông Nguyễn Văn Giáp - Trưởng Công an huyện Đại Từ cho biết, cơ quan này vẫn đang tích cực điều tra làm rõ vật thể lạ có phải là bom không. Bên cạnh đó, đơn vị đã gửi mẫu vật thể lên Bộ công an giám định để xác định nguyên nhân chính thức của sự việc.

Giám định vật thể nổ khiến 4 học sinh bị thương ở Thái Nguyên
Một trong các học sinh bị thương đang được điều tra tại bệnh viện. (Ảnh: Tuấn Hợp/Dân Trí)

Trước đó, chiều ngày 18.11, tại sân vận động trung tâm huyện Đại Từ (Thái Nguyên) đã xảy ra một vụ nổ khiến 4 học sinh bị thương.

Cụ thể, theo báo cáo của UBND huyện Đại Từ, khoảng 16h30 ngày 18.11, 4 học sinh đang chơi tại sân vận động trung tâm huyện thì đã phát hiện một vật lạ dưới lỗ chôn cột cầu môn. Tò mò, một học sinh đã dùng mẩu gỗ ném vào, bỗng vật lạ phát nổ làm cả 4 học sinh bị thương.

Giám định vật thể nổ khiến 4 học sinh bị thương ở Thái Nguyên - 1
Do tò mò, 4 học sinh đã bị thương khi ném mẩu gỗ vào lỗ chôn cột cầu môn.

Các học sinh bị thương gồm: Trần Đức Tiến (SN 2005), Nguyễn Minh Ngọc (SN 2007) Nguyễn Mạnh Hà (SN 2007) và cháu Trịnh Hữu Quang (SN 2006), cùng trú tại thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ.

Theo báo cáo, trong 4 học sinh bị thương, có học sinh Tiến, Quang, Ngọc bị thương được đưa vào bệnh viện điều trị, còn học sinh Hà bị xây xát nhẹ.

Theo HN (Dân Việt)