Xã hội

Giám định kỹ thuật xác định nguyên nhân vụ tai nạn ở Quảng Nam

Toàn cảnh vụ tai nạn khiến 13 người thiệt mạng tại Quảng Nam

Công an Quảng Nam sẽ giám định kỹ thuật xe khách 16 chỗ để xác định nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 13 người tử vong.

Giám định kỹ thuật xác định nguyên nhân vụ tai nạn ở Quảng Nam
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Thanh Đức.

Trước đây, xe khách 16 chỗ có biển kiểm soát 75B - 000.52 thuộc sở hữu của ông Phạm Bá Chẩn (ngụ xã Phong Bình, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Xe này được sản xuất năm 2004, đăng kiểm ngày 2.4.2018, hạn đăng kiểm đến 1.10.2018, tại Trạm đăng kiểm 7401S ở tỉnh Quảng Trị. Xe không đăng ký kinh doanh dịch vụ.

Ngày 21.7.2016, ông Chẩn bán xe cho anh Lê Ngọc Cường (tài xế đã tử vong, ngụ xã Phong Bình, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) với giá khoảng 200 triệu, nhưng giấy tờ xe chưa được sang tên đổi chủ.

Khoảng 2h sáng 30.7, trên quốc lộ 1 thôn Trung Phú 1 (xã Điện Minh, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng, khiến 13 người tử vong.

Vào thời gian trên, xe khách 16 chỗ chạy trên quốc lộ 1 hướng bắc - nam, chở theo đoàn người từ xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị vào Bình Định rước dâu.

Khi đến Km 950+700 quốc lộ 1, đoạn qua xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam, xe 16 chỗ bất ngờ lao vào ôtô đầu kéo mang biển TP.HCM chạy hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến 10 người chết tại chỗ, 3 người tử vong trên đường đi cấp cứu. Hiện còn 4 nạn nhân được cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng. Tất cả nạn nhân đều trên ôtô khách, tài xế container bị thương nhẹ. Tại hiện trường, chiếc ôtô 16 chỗ bị biến dạng.

Sáng 30/7, người dân sống trên quốc lộ 1 thôn Trung Phú 1 (xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn kinh hoàng khiến 13 người tử vong.

Theo Thanh Đức - Đoàn Nguyên (Tri Thức Trực Tuyến)