Xã hội

Ghe chở 34 người đi đám cưới bị lật, 2 người tử vong

Chiếc ghe chở những người trong họ hàng đi đám cưới bị lật úp, khiến 2 người bị đè không thoát ra được.

 

Chiếc ghe chở những người trong họ hàng đi đám cưới bị lật úp, khiến 2 người bị đè không thoát ra được.

Tai nạn xảy ra lúc gần 17 giờ ngày 30-12. Theo thông tin ban đầu, thời gian trên, gia đình, họ hàng bà Phạm Thị Mận (74 tuổi; ngụ thị trấn Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) gồm 34 người tổ chức đi đám cưới tại ấp 5, xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

Khi đi đến khu vực xã Phú Lý, cả đoàn đông người thuê ghe đánh cá của anh Trần Khánh Linh (37 tuổi; ngụ ấp 5, xã Thanh Sơn) chở qua suối Sa Mách để theo đường tắt đến xã Thanh Sơn.

Ghe chở 34 người đi đám cưới bị lật, 2 người tử vong - 1
Một đoạn suối Sa Mách (ảnh: B.Đ.N)

Chiếc ghe chạy dọc theo suối, cách bờ khoảng 5 m, khi đi được khoảng 400 m thì bất ngờ bị lật. 32 người may mắn thoát chết, 2 người đã thiệt mạng.

Nạn nhân xấu số là bà Mận và chị Bùi Thị Hiền (37 tuổi, vợ anh Linh,).

Theo lực lượng chức năng, chiếc ghe đánh cá rộng khoảng 2 m, dài 5 m; lúc chiếc ghe chuẩn bị xuất phát, nhiều người đã can ngăn nhưng người điều khiển ghe không nghe lời.

Suối Sa Mách khá lớn, chảy dài hàng chục km từ phía chiến khu D lịch sử đổ vào hồ Trị An.

Theo X.Hoàng (Nld.com.vn)