Xã hội

Gãy dầm cầu đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn

Khoảng 16h chiều qua, một đoạn dầm cầu thuộc cao tốc Hạ Long -Vân Đồn đang trong quá trình lao dầm đã sập gãy làm 4 khúc.

Khoảng 16h chiều qua, một đoạn dầm cầu thuộc cao tốc Hạ Long -Vân Đồn đang trong quá trình lao dầm đã sập gãy làm 4 khúc.

gãy dầm cầu cao tốc, dầm cầu, Hạ Long- Vân Đồn, sập gãy dầm cầu

Đoạn dầm cầu dài khoảng 50 mét bị sập, gãy nhiều mảnh.

Ông Ngô Văn Ích, Chủ tịch phường Việt Hưng sáng nay xác nhận có sự việc trên xảy ra trên địa bàn. “Đơn vị thi công đã dọn hiện trường ngay trong đêm, vụ việc không xảy ra thiệt hại về người”, ông cho hay.

Thời điểm xảy ra sự việc, đoạn dầm cầu đang được đơn vị thi công lao dầm để kết nối với chân cầu cao khoảng 30 mét thì bị sập. Đoạn dầm cầu dài khoảng 50 mét bị gãy làm 4 khúc.

gãy dầm cầu cao tốc, dầm cầu, Hạ Long- Vân Đồn, sập gãy dầm cầu

Các công nhân phủ bạt lên đoạn dầm cầu bị sập

Sáng nay, tại hiện trường, các công nhân vẫn làm việc, đoạn dầm cầu bị gãy đã được chuyển đi, số bê tông vụn còn sót lại đang được lực lượng công nhân dùng đất lấp lên.

Anh N.V.T (người dân sống tại khu khe Đá Bàn) cho biết, chiều qua, anh đang cho con đi tắm tại khe Đá Bàn thì nghe tiếng động lớn, chạy ra anh thấy một đoạn dầm cầu bị sập, công trường bụi mù đất đá.

UBND tỉnh Quảng Ninh đã giao Sở GTVT lập đoàn công tác đến hiện trường kiểm tra và làm rõ sự việc.

gãy dầm cầu cao tốc, dầm cầu, Hạ Long- Vân Đồn, sập gãy dầm cầu

Sáng nay đoạn dầm cầu đã được di chuyển đi

Theo thiết kế, đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn dài gần 60km, điểm đầu tại Km 102+300 quốc lộ 18 thuộc phường Đại Yên, TP Hạ Long, điểm cuối giao với đường trục chính vào sân bay Vân Đồn. 

Tốc độ thiết kế 100km/h với chiều rộng 4 làn xe hạn chế, chiều rộng nền đường 24,5m, hạng mục thi công này do công ty Cầu 14 thi công.

gãy dầm cầu cao tốc, dầm cầu, Hạ Long- Vân Đồn, sập gãy dầm cầu

Những mảnh vụn bê tông còn sót lại đang được đơn vị thi công dùng đất lấp 

Đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn và cải tạo, nâng cấp quốc lộ 18 đoạn Hạ Long - Mông Dương được thực hiện theo hình thức hợp đồng BOT, có tổng mức đầu tư gần 14.000 tỷ đồng.

Theo Phạm Công (VietNamNet)