Xã hội

Gần một nửa tỉnh Quảng Bình vẫn chưa có điện vì bão số 10

Đến chiều 17.9, lưới điện tỉnh Quảng Bình mới chỉ khắc phục được hơn 50% thiệt hại do bão số 10 gây ra.

Đến chiều 17.9, lưới điện tỉnh Quảng Bình mới chỉ khắc phục được hơn 50% thiệt hại do bão số 10 gây ra.

Nỗ lực khôi phục lưới điện bị thiệt hại do bão số 10 tại Quảng Bình /// Ảnh: Trương Quang Nam

Theo Công ty Điện lực Quảng Bình, bão số 10 đã làm ngành điện thiệt hại nặng nề.

Cụ thể, 58 đường dây trung áp bị sự cố; 2.173 trạm biến áp phân phối mất điện; 60 máy biến áp hư hỏng phải sửa chữa thay thế; 762 cột điện cao áp gãy, đổ; 915 cột điện cao áp bị nghiêng; 1.150 cột điện hạ áp gãy, đổ; 257.124 khách hàng bị ảnh hưởng …Ước tính thiệt hại 90 tỉ đồng.

Sau khi bão tan, Công ty Điện lực Quảng Bình đã huy động toàn bộ nhân lực, phương tiện, thiết bị tổ chức làm việc cả ngày lẫn đêm để khắc phục hậu quả.

Nhưng do thiệt hại quá lớn, khối lượng công việc nhiều nên tính đến chiều 17.9, công suất khôi phục được khoảng 50%, số khách hàng được cấp điện trở lại mới hơn 50%. Trong đó, H.Lệ Thủy: 82,3%, H.Quảng Ninh: 63,7%, H.Bố Trạch: 0%, H.Quảng Trạch: 11%, H.Tuyên Hóa: 7%, H.Minh Hóa: 0%, TP.Đồng Hới: 84%. 

Theo Điện lực Quảng Bình, dự kiến cuối ngày 19.9 sẽ cấp lại điện cho nhân dân toàn tỉnh. Tuy nhiên, có thể có một số nơi sẽ sớm hơn dự kiến.

Sau bão số 10, Công ty Điện lực của các tỉnh: Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Bình Định, Quảng Ngãi, Gia Lai; Xí nghiệp sửa chữa - Công ty lưới điện Cao thế miền Trung và Chi nhánh điện Cao thế Quảng Trị đã đến Quảng Bình hỗ trợ khắc phục thiệt hại, sửa chữa lưới điện..

Theo Trương Quang Nam (Thanh Niên Online)