Xã hội

Gần một ngày sau cơn mưa lớn, nhiều hầm bộ hành ở Hà Nội vẫn phải đóng cửa do ngập nước

Đường phố Hà Nội ngập nặng sau hai giờ mưa lớn

Cơn mưa lớn tối 12/5 tại Hà Nội khiến hệ thống hầm bộ hành khu vực đường Nguyễn Xiển, Nguyễn Trãi bị ngập. Sau hơn 1 ngày, nước trong hầm vẫn chưa thể thoát hết.

Sau cơn mưa lớn tối ngày 12/5 tại Hà Nội, các tuyến đường như Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến, Phạm Hùng đã rơi vào tình trạng ngập lụt nghiêm trọng. Nhiều đoạn đường nước tràn vào cả hầm đi bộ khiến trong hầm mênh mông biển nước, nhiều hầm đi bộ đã treo biển cảnh báo và khoá cửa hầm để đảm bảo an toàn cho người đi bộ.

Gần một ngày sau cơn mưa lớn, nhiều hầm bộ hành ở Hà Nội vẫn phải đóng cửa do ngập nước
Hầm đi bộ tại khu vực đường Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến, Phạm Hùng ngập nước sau trận mưa lớn tối 12/5
Gần một ngày sau cơn mưa lớn, nhiều hầm bộ hành ở Hà Nội vẫn phải đóng cửa do ngập nước - 1
Nhiều hầm phải treo biển cảnh báo, đóng cửa để đảm bảo an toàn cho người đi bộ.
Gần một ngày sau cơn mưa lớn, nhiều hầm bộ hành ở Hà Nội vẫn phải đóng cửa do ngập nước - 2
Mực nước ngập khá cao, sau 1 ngày vẫn chưa thể rút hết.

Theo ghi nhận, tính đến 20h ngày hôm nay (13/5), tại hầm đi bộ đầu ngã tư Nguyễn Xiển - Nguyễn Trãi, công nhân vẫn đang dọn vệ sinh và hút nước trong hầm ra ngoài.

Gần một ngày sau cơn mưa lớn, nhiều hầm bộ hành ở Hà Nội vẫn phải đóng cửa do ngập nước - 3
Công nhân dọn vệ sinh và hút nước trong hầm ra ngoài.

Theo một công nhân cho biết, trên tuyến đường có tổng cộng 6-7 hầm bị ngập, do nước bên ngoài tràn vào, hệ thống máy bơm thoát nước trong hầm quá tải dẫn đến nước không bơm ra bên ngoài kịp. Có nhiều hầm được trang bị máy bơm công suất lớn thì chỉ 4,5 tiếng là hút hết nước ra. 

Gần một ngày sau cơn mưa lớn, nhiều hầm bộ hành ở Hà Nội vẫn phải đóng cửa do ngập nước - 4
Trên vỉa hè vẫn tồn đọng nhiều vũng nước ngập.

Tại hầm đi bộ trên mặt đường Nguyễn Xiển, do chỉ có 4 máy bơm công suất nhỏ nên việc hút nước liên tục từ 6h sáng tới hiện giờ vẫn chưa thoát hết nước. Việc này gây khó khăn cho người dân muốn di chuyển qua đường ngay nút giao lên đường cao tốc trên cao.

Theo Phương Thảo (Trí Thức Trẻ)