Xã hội

Gần 50 tỷ đồng lấp hố xoáy "tử thần" trên sông Vàm Nao

Sẽ có khoảng 100.000 khối cát và 8.000 khối đá để lấp hố xoáy "khủng" đã cuốn hàng chục căn nhà xuống sông Vàm Nao (An Giang) ba tháng trước.

Sẽ có khoảng 100.000 khối cát và 8.000 khối đá để lấp hố xoáy "khủng" đã cuốn hàng chục căn nhà xuống sông Vàm Nao (An Giang) ba tháng trước.

Đơn vị thi công bắt đầu lấp hố xoáy trên sông Vàm Nao. Ảnh: Cửu Long.

Ngày 24/7, tỉnh An Giang đã bắt đầu lấp hố xoáy trên sông Vàm Nao, đoạn qua trung tâm xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới. Dự án có tổng kinh phí 47 tỷ đồng, do Sở Nông nghiệp làm chủ đầu tư, sẽ hoàn thành sau 3 tháng thi công. Dự kiến có 100.000 khối cát và 8.000 khối đá để lấp đoạn sạt lở này. 

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lâm Quang Thi, việc lấp hố xoáy dựa trên cơ sở tư vấn của Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam (thuộc Bộ Nông nghiệp). Viện đã khảo sát rồi mới đưa ra giải pháp cũng như có báo cáo đánh giá tác động môi trường đầy đủ.

Kết quả khảo sát và thăm dò địa chất đáy sông Vàm Nao cho thấy đoạn sạt lở có hai hố xoáy lớn và nguy hiểm. Hố thứ nhất sâu 22 m, dài 175 m, rộng trên 90 m, nằm sát đường liên xã. Hố thứ hai sâu 42 m, dài 380 m, rộng 180 m, nằm giữa sông, song song hố thứ nhất, cách bờ hơn 300 m.

"Hố xoáy thứ nhất là tác nhân trực tiếp gây sạt lở. Việc lấp hố này là cấp thiết, để ổn định bờ, ngăn chặn sạt lở tiếp tục diễn ra; giữ được tuyến đường và khu dân cư, khu chợ, khu hành chính và trường tiểu học có khoảng 600 học sinh của xã", ông Thi nói và cho biết địa phương từng có kinh nghiệm thành công trong việc lấp hố xoáy ổn định đáy sông, chống sạt.

Cùng với dự án lấp hố xoáy sát bờ, tỉnh An Giang đang xem xét, tìm giải pháp xử lý hố thứ hai; đồng thời khẩn trương lập khu tái định cư với diện tích 4,8 ha để sớm bố trí cho các hộ dân bị ảnh hưởng vụ sạt lở.

gan-50-ty-dong-lap-ho-xoay-tu-than-tren-song-vam-nao-1

Việc lấp hố xoáy trên sông Vàm Nao được xem là cấp thiết nhằm ngăn chặn sạt lở tiếp tục diễn ra. Ảnh: Nguyễn Nhân.

Hôm 22/4, tại xã Mỹ Hội Đông xảy ra vụ sạt lở làm hàng chục nhà dân sụp đổ xuống sông Vàm Nao. Điểm sạt lở dài 160 m, ăn sâu hơn 30 m khiến 108 hộ dân phải di dời khẩn cấp. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 90 tỷ đồng.

Toàn tỉnh An Giang hiện có 51 đoạn nguy cơ sạt lở với tổng chiều dài hơn 160 km (chiếm 40% đường bờ sông trên địa bàn). Nguyên nhân do chế độ dòng chảy của các sông chịu ảnh hưởng mạnh của thủy triều trong mùa kiệt, chế độ dòng chảy từ thượng lưu về trong mùa lũ, diễn biến thời tiết bất thường...

An Giang đề xuất với Chính phủ có chính sách hỗ trợ di dời hơn 20.000 hộ ảnh hưởng sạt lở trong vòng 5 năm tới.

Theo Cửu Long (VnExpress.net)