Xã hội

Gần 3.600 người chết vì tai nạn giao thông trong 5 tháng đầu năm

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2016, toàn quốc xảy ra 8.374 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 3.588 người và bị thương 7.339 người.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2016, toàn quốc xảy ra 8.374 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 3.588 người và bị thương 7.339 người.
 
Hiền trường vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Bình Thuận xảy ra trong tháng 5
 
Cụ thể, tính từ ngày 16/12/2015 đến 15/5/2016, toàn quốc xảy ra 8.374 vụ tai nạn, làm chết 3.588 người, làm bị thương 7.339 người. So với cùng kỳ năm 2015 giảm 944 vụ, giảm 147 người chết, giảm 1.218 người bị thương.

Riêng trong tháng 5/2016 (tính từ ngày 16/4/2016 đến 15/5/2016), toàn quốc xảy ra 1.748 vụ, làm chết 726 người, làm bị thương 1.491 người. So với cùng kỳ năm 2015 tăng 14 vụ, tăng 18 người chết, tăng 7 người bị thương. Trong đó:

Trong 5 tháng đầu năm 2016, lực lượng CSGT toàn quốc đăng ký mới 148.414 xe ô tô và 1.268.857 xe mô tô; nâng tổng số phương tiện đang quản lý lên 2.811.683 xe ô tô và 45.397.679 xe mô tô.

Lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra, lập biên bản 1.566.408 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ; phạt tiền 1.052,95 tỷ đồng; tạm giữ 11.608 xe ô tô và 224.969 mô tô; tước 140.256 giấy phép lái xe.

Đường sắt, Toàn quốc xử lý 1.271 trường hợp vi phạm, kho bạc Nhà nước thu 316,88 triệu đồng. Đường thủy, xử lý 76.612 trường hợp vi phạm và phạt tiền 44,846 tỷ đồng.

Theo C.N.Q (Dân Trí)