Xã hội

Gần 2.000 người thương vong do tai nạn giao thông trong một tháng

Video: Hai xe máy đi song song vượt đèn đỏ gây tai nạn liên hoàn

Bộ Công an thống kê có gần 2.000 người chết và bị thương do tai nạn giao thông trong tháng 12. Ngoài ra, cả nước xảy ra hơn 280 vụ cháy, nổ làm 9 người tử vong.

Theo thống kê của Bộ Công an, từ ngày 16/11 đến 15/12, cả nước xảy ra hơn 1.500 vụ tai nạn giao thông làm gần 700 người tử vong, bị thương trên 1.200 nạn nhân.

So với tháng 11, số liệu này giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và bị thương.

Ngoài ra, trong tháng cuối năm, lực lượng chức năng toàn quốc ghi nhận hơn 280 vụ cháy, nổ.

Gần 2.000 người thương vong do tai nạn giao thông trong một tháng
Hiện trường vụ ôtô tông chết 4 người đi bộ tối 23/12 ở thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên. Ảnh: V.H.

"Các vụ cháy, nổ làm 9 người chết, bị thương 20 người, gây thiệt hại tổng ước tính hơn 52 tỷ đồng", thống kê của Bộ Công an nêu.

Cục CSGT cho biết từ ngày 28/12 đến 4/3/2018, sẽ cùng Công an các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh và TP Hà Nội mở đợt cao điểm đảm bảo trật tự ATGT, an toàn xã hội trên tuyến quốc lộ 1A từ Km số 0 đến Km 215.

Gần 2.000 người thương vong do tai nạn giao thông trong một tháng - 1
Sáng 24/12, hỏa hoạn xảy ra tại nhà máy của Công ty cổ phần bánh kẹo Tràng An 3 - Việt Nam ở tỉnh  Thanh Hóa làm 3 công nhân tử vong. Ảnh: N.D.

Lực lượng làm nhiệm vụ sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ nhằm làm giảm các hành vi vi phạm giao thông, kiềm chế tai nạn; phát hiện các hoạt động buôn lậu, tội phạm hình sự.

Cảnh sát tuần tra kiên quyết xử lý các lỗi vi phạm về tốc độ; phóng nhanh, vượt ẩu, lấn làn; xe khách đón, trả sai quy định và các lỗi khác.

Theo Hoàng Lam (Tri Thức Trực Tuyến)