Xã hội

Gần 200 cảnh sát chữa cháy kho xưởng ở Sài Gòn

Đám cháy từ kho phế liệu ở huyện Bình Chánh lan sang nhiều cơ sở khác khiến cảnh sát phải điều 23 xe cứu hỏa đến hiện trường.

Trưa 7/3, kho chứa phế liệu trên đường Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh (TP HCM), cháy ngùn ngụt. Hàng chục người hô hoán dập lửa nhưng bất thành.

Kho chứa nhiều đồ vật dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát, lan sang các kho xưởng gần đấy. Từ vị trí cách xa 10 km vẫn nhìn thấy cột khói đen cao hàng chục mét.

Gần 200 cảnh sát chữa cháy kho xưởng ở Sài Gòn
Khói đen bốc cao hàng chục mét từ đám cháy ở Bình Chánh. Ảnh: Sơn Hoà.

Cảnh sát PCCC TP HCM điều 23 xe chữa cháy cùng hơn 180 chiến sĩ đến hiện trường. Lính cứu hoả liên tục bơm nước từ con kênh gần đó để dập lửa. Một giờ sau, đám cháy được khống chế.

Cảnh sát bảo vệ được 2.100 trong tổng số 2.700 m2 của nhà xưởng. Kho chứa đồ nhựa gần đấy bị cháy lan, thiêu rụi nhiều tài sản.

Nhiều người cho biết hỏa hoạn xảy ra khi nhóm công nhân của xưởng phế liệu hàn xì. Tuy nhiên, cảnh sát chưa công bố nguyên nhân chính thức. 

Gần 200 cảnh sát chữa cháy kho xưởng ở Sài Gòn - 1
Cảnh sát PCCC đang dập lửa. Ảnh: Sơn Hoà.

Sáng cùng ngày, kho chứa dây cáp viễn thông của công ty trên đường Dương Thị Mười (quận 12) cũng cháy nghi ngút. Khói lửa khiến người dân trong khu vực hoảng loạn, tháo chạy. Có người phải leo qua ban công nhà hàng xóm để thoát thân.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng nhiều nhà dân quanh đó bị cháy xém. 

Theo Sơn Hoà (VnExpress.net)