Xã hội

Gần 100 cảnh sát chữa cháy kho chứa giấy tại TP.HCM

Gần 100 cán bộ, chiến sĩ đã tích cực chữa cháy kho giấy ở quận 7, TP.HCM trong hơn 2 giờ đồng hồ. Vụ cháy khiến cho nhiều người dân địa phương hoảng sợ, tài sản trong kho bị thiêu rụi hoàn toàn.

Hơn 20h ngày 26.2, Công an quận 7 phối hợp cùng các đơn vị lực lượng PCCC TP.HCM vẫn đang phong toả hiện trường, tiếp tục phun nước để khống chế hoàn toàn vụ cháy kho giấy ở khu vực.

Gần 100 cảnh sát chữa cháy kho chứa giấy tại TP.HCM
Lực lượng PCCC phong toả hiện trường. Ảnh: C.T

Theo Công an quận 7, khoảng 17h30 cùng ngày, một số bảo vệ của kho giấy số 319 đường Đào Trí, phường Phú Thuận, quận 7 phát hiện khói lửa bốc nghi ngút nên hô hoán mọi người xung quanh.

Lúc này, người dân nghe tiếng hô hoán tìm cách tháo chạy ra khu vực an toàn. Một số người đã dùng nước và bình chữa cháy tiến hành dập lửa nhưng không thành công. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội và lan rộng ra kho hàng.

Gần 100 cảnh sát chữa cháy kho chứa giấy tại TP.HCM - 1
Khói lửa bốc nghi ngút. Ảnh: C.T

Nhận tin báo, Công an quận 7 cùng lực lượng PCCC quận 7, huyện Hóc Môn… gồm gần 100 cán bộ, chiến sĩ có mặt phong toả hiện trường tiến hành chữa cháy. Các cán bộ, chiến sĩ chia nhiều hướng để tiếp cận hiện trường thực hiện việc chữa cháy. Do ngọn lửa bốc cháy dữ dội nên công tác tiếp cận hiện trường gặp nhiều khó khăn. Toàn bộ tuyến đường Đào Trí được phong toả để lực lượng chữa cháy. Vụ việc khiến nhiều người dân tập trung theo dõi.

Đến gần 19h30 cùng ngày, ngọn lửa mới được khống chế. Tuy nhiên, do lo sợ ngọn lửa bùng cháy trở lại, lực lượng vẫn phun nước vào bên trong.

Hiện nguyên nhân cũng như mức độ thiệt hại đang được điều tra làm rõ.

Theo Chí Tâm (Dân Việt)