Xã hội

Fansipan bị bao phủ bởi băng giá

Video: Không khí lạnh tăng cường là gì?

Sáng 11/1, Fansiphan - nóc nhà Đông Dương lại bị bao phủ bởi một màu trắng khi băng giá bắt đầu đóng cứng trên các cành cây, bờ tường.

Sáng 11/1, trên đường lên đỉnh Fansipan (Lào Cai), du khách thích thú khi thấy một số vùng hiện lên màu trắng do cây cỏ bị bao phủ bởi lớp băng giá.

Theo ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Lào Cai, nguyên nhân xuất hiện đợt băng giá này là do khối không khí lạnh ảnh hưởng Bắc Bộ rồi biến tính dẫn đến trời quang mây làm bức xạ nhiệt mặt đất lớn. Từ đó khiến nhiệt độ giảm sâu đến rất sâu về đêm và sáng sớm.

Có mặt tại Sa Pa, phóng viên Zing.vn ghi nhận buổi tối qua và sáng nay không có mưa, tiết trời rất lạnh.

Fansipan bị bao phủ bởi băng giá
Băng đóng trên cây ở các triền núi tại Sa Pa. Ảnh: Vũ Thế Sơn.
Fansipan bị bao phủ bởi băng giá - 1
Băng đóng trên cây nhìn từ cáp treo. Ảnh: Vũ Thế Sơn.
Fansipan bị bao phủ bởi băng giá - 2
Đường lên đỉnh Fansipan mịt mù, du khách muốn chụp ảnh băng giá không hề dễ dàng. Ảnh: Vũ Thế Sơn.

Miền Bắc đang trải qua đợt không khí lạnh mạnh, nhiệt độ nhiều nơi sáng nay xuống thấp, như Pha Đin (Lai Châu) xấp xỉ 1,7 độ C, Lào Cai 12 độ C, Sa Pa 1,9 độ C, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 2,7 độ C, Đồng Văn (Hà Giang) 3,2 độ C, Mộc Châu (Sơn La) 5 độ C.

Trung bình cứ lên cao 100 m, nhiệt độ sẽ giảm thêm 0,6 độ C. Vào 6h sáng 11/1, nhiệt độ ở đỉnh Fansipan được ghi nhận ở mức rất thấp, chỉ -7 độ C.

Đây là lần thứ tư kể từ đầu mùa đông, Fansipan xuất hiện băng giá. Trước đó lần gần nhất băng xuất hiện vào ngày 19/12/2017, băng bao phủ toàn bộ đỉnh núi cao nhất Đông Dương và ở một số triền núi dốc. Các đợt trước đó là vào ngày 31/10 và 26/11/2017 nhưng băng xuất hiện mỏng hơn.

Theo Vũ Thế Sơn (Tri Thức Trực Tuyến)