Xã hội

Đường về TP Hồ Chí Minh sau Tết Dương lịch đã bớt khổ

Sau kỳ nghỉ Tết dương lịch 2015, người dân từ khắp các tỉnh miền Đông và miền Tây Nam bộ lại ùn ùn đổ về TP HCM khiến giao thông ùn ứ ở nhiều tuyến đường.

Sau kỳ nghỉ Tết dương lịch 2015, người dân từ khắp các tỉnh miền Đông và miền Tây Nam bộ lại ùn ùn đổ về TP HCM khiến giao thông ùn ứ ở nhiều tuyến đường.
Chiều 4-1, dọc quốc lộ 1 (đoạn qua huyện Bình Chánh, TP HCM) các phương tiện nối đuôi nhau với vận tốc dưới 10km/h. Xe đa phần mang biển kiểm soát các tỉnh Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang, An Giang…
 
Theo quan sát, các xe đều lỉnh kỉnh đồ đạc, ba lô, túi xách, bao gạo, đến các loại gà, vịt, trái cây…. Mặc dù thời tiết hôm nay khá mát mẻ nhưng những người tham gia giao thông đều tỏ ra khá mệt mỏi. Nhiều đứa trẻ ngủ gật vì phải ngồi trên xe nhiều giờ liền.
 
Anh Trần Thanh Tâm , quê ở Đồng Tháp, cho biết: “Suốt đoạn đường từ quê lên TP HCM, đoạn qua TP Tân An (Long An) đi rất khó khăn do mặt đường đang thi công. Đến gần huyện Thủ Thừa lại gặp công nhân tan ca nên phải nhích từng chút một”.
 
Tuy nhiên, anh cũng cho biết dịp nghỉ lễ này, lượng xe máy có phần giảm bớt. Anh đi từ huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) về lại TP HCM chỉ mất 6 giờ thay vì nhích tới gần 9 giờ như hồi dịp Quốc khánh 2-9 vừa rồi.
 
Tại phà Cát Lái (quận 2) chiều tối ngày 4-1, lượng người từ Đồng Nai, Vũng Tàu trở về lại TP HCM cũng tăng đột biến. Ông Nguyễn Thanh Tuấn, giám đốc Xí nghiệp phà Cát Lái trả lời nhanh: “Chúng tôi đã tăng thêm 13 phà, tức tăng 250 chuyến nhằm phục vụ Tết Dương lịch. Cơ bản không ùn ứ như mọi dịp lễ khác”.
 
Một số hình ảnh ghi nhận ở cửa ngõ TP HCM chiều ngày 4-1-2015:
 
Sau dịp Tết Dương lịch, nhiều người dân miền Tây ùn ùn kéo lên TP HCM để làm việc, học tập.
 
 
Thời tiết mát mẻ nhưng trên khuôn mặt nhiều người vẫn tỏ vẻ mệt mỏi.
 
Em bé ngủ gục ngay trên xe vì quá mệt.
 
 
 
Nhiều xe máy chở đông người kèm theo lỉnh kỉnh đồ đạc hết sức nguy hiểm.
 
 
Phà Cát Lái (quận 2) chiều 4-1, lượng khách nhiều nhưng không chờ lâu.
 
>> Sau nghỉ Tết người dân lại ùn ùn về Thủ đô
 
Theo Lê Phong (Nld.com.vn)