Xã hội

Đường sắt Bắc - Nam tắc 6 tiếng vì tàu trật bánh

Tàu chở hàng bị trật bánh lúc 4g45 sáng nay 4-6, làm hỏng 2km đường ray. Đến 10g30 đường sắt được khôi phục.

Tàu chở hàng bị trật bánh lúc 4g45 sáng nay 4-6, làm hỏng 2km đường ray. Đến 10g30 đường sắt được khôi phục.
 
 

Công nhân đường sắt được huy động đến để khắc phục sự cố tàu hàng trật bánh tại địa phận thôn Trúc Kinh, xã Cam An, huyện Cam Lộ sáng 4-6.


Khoảng 4g45 sáng 4-6, tàu chở hàng mang số hiệu HBN1T1, chạy theo hướng Bắc - Nam, khi đến địa phận thôn Trúc Kinh (xã Cam An, huyện Cam Lộ, Quảng Trị) thì bị trật bánh ở toa giữa đoàn tàu. Toa tàu trật bánh đã làm hỏng nhiều bộ phận của đường ray trên chiều dài khoảng 2km.

Theo ông Trần Hóa, giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý đường sắt Bình Trị Thiên, đến khoảng 10g30, sự cố tạm thời được khắc phục. Tuyến đường sắt bắc nam đã được thông sau 6 tiếng bị ách tắc.

Đoàn tàu bị trật bánh đã được di chuyển về ga Đông Hà.
 
Theo Quốc Nam (Tuổi Trẻ)