Xã hội

Dừng thi công các dự án ở cửa ngõ TP.HCM và Hà Nội

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia, ngày 3-1 có công điện về tăng cường thực hiện biện pháp đảm bảo trật tự, ATGT ngày cuối đợt nghỉ tết Dương lịch.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia, ngày 3-1 có công điện về tăng cường thực hiện biện pháp đảm bảo trật tự, ATGT ngày cuối đợt nghỉ tết Dương lịch.

Ảnh minh họa

Theo Ủy ban ATGT quốc gia, trong hai ngày nghỉ lễ đầu tiên không xảy ra TNGT nghiêm trọng. Tuy nhiên, ngày 3-1 có đến 61 vụ tai nạn, làm 34 người chết, bị thương 38 người. Như vậy trong ba ngày lễ đã có 85 người chết do TNGT. Ngoài ra vẫn còn tình trạng tăng giá vé, nhồi nhét khách, ùn ứ cục bộ một số nút giao thông quan trọng tại TP.HCM và Hà Nội. Do đó Ủy ban ATGT quốc gia yêu cầu lực lượng CSGT, thanh tra giao thông, Ban ATGT các tỉnh khẩn trương tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo nhằm hạn chế thấp nhất TNGT và xử nghiêm tình trạng tăng giá vé, nhồi nhét khách.

Công điện cũng yêu cầu các dự án giao thông hướng vào trung tâm TP.HCM, Hà Nội (Pháp Vân - Cầu Giẽ) phải dừng thi công trong ngày 4-1.

Theo Viết Long (Pháp Luật TPHCM)