Xã hội

Dừng ký hợp đồng với nhân viên y tế “nấu cháo” điện thoại

Ngày 22/6, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, Bệnh viện Bạch Mai đã gửi báo cáo về “phản ánh của người dân trên mạng xã hội và báo chí về việc nhân viên Khoa Phụ sản - Bệnh viện Bạch Mai nghe điện thoại quá lâu”.

 
Ngày 22/6, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, Bệnh viện Bạch Mai đã gửi báo cáo về “phản ánh của người dân trên mạng xã hội và báo chí về việc nhân viên Khoa Phụ sản - Bệnh viện Bạch Mai nghe điện thoại quá lâu”.
 

Bệnh viện Bạch Mai cho hay đã dừng ký hợp đồng lao động với nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Nguyệt, chuyển sang vị trí khác để tiếp tục thử thách; nghiêm khắc phê bình học viên này, nếu tái phạm với bất cứ hình thức kỷ luật nào sẽ bị chấm dứt học việc tại bệnh viện.

Qua xác minh thời gian nghe điện thoại của học viên Nguyệt khoảng gần 4 phút. Sự việc này xảy ra vào khoảng 16h15 phút ngày 10/6 tại phòng khám phụ của Khoa Phụ sản (Bệnh viện Bạch Mai).
 

Theo Thanh Hà (Tiền Phong)