Xã hội

Đức Gyalwang Drukpa đến TP HCM

Đông đảo chư tăng, Phật tử có mặt khá sớm tại sân bay Tân Sơn Nhất để đón Đức Gyalwang Drukpa cùng tăng đoàn Truyền thừa.

Đông đảo chư tăng, Phật tử có mặt khá sớm tại sân bay Tân Sơn Nhất để đón Đức Gyalwang Drukpa cùng tăng đoàn Truyền thừa.
 

Tối 27/3, sau chương trình Pháp hội cầu nguyện quốc thái dân an tại miền Bắc, Đức Gyalwang Drukpa cùng tăng đoàn 100 chư Thượng tọa, Đại đức, Tăng Ni Truyền thừa Drukpa đến TP HCM, tiếp nối hành trình giảng pháp. 

duc-gyalwang-drukpa-den-tp-hcm-1

Thượng Tọa Thích Thanh Phong - Chủ trì chùa Vĩnh Nghiêm - đón tiếp Pháp Vương tại sân bay Tân Sơn Nhất.

duc-gyalwang-drukpa-den-tp-hcm-2

Trước đó, rất đông chư tăng, Phật tử đến sân bay sớm, chuẩn bị đón đoàn.

duc-gyalwang-drukpa-den-tp-hcm-3

Hòa thượng Thích Thiện Tánh - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam - đón Pháp Vương.

duc-gyalwang-drukpa-den-tp-hcm-4

Buổi gặp gỡ diễn ra trong không khí ấm cúng.

duc-gyalwang-drukpa-den-tp-hcm-5

Ngày 28 và 29/3, tại chùa Vĩnh Nghiêm, Pháp vương bắt đầu với các hoạt động truyền quán đỉnh và thiện hạnh “Ngừng thờ ơ hay ngừng thở” để khuyến khích mọi người cùng chung tay bảo vệ môi trường.

Pháp Vương Drukpa trở lại Việt Nam hôm 14/3. Ông cùng tăng đoàn tham gia nhiều hoạt động văn hóa trong ngày Văn hóa Phật giáo Ấn Độ do Trung ương Giáo hội Phật giáo và Hội hữu nghị Việt Nam Ấn Độ đồng tổ chức tại Đại Bảo Tháp Tây Thiên (Tam Đảo, Vĩnh Phúc). Pháp Vương cũng tham gia giảng pháp tại chùa Bàng và chùa Thiên Ân, Tây Thiên, Vĩnh Phúc từ 23 đến 25/3.

Theo Hải Duyên (VnExpress.net)