Xã hội

Đưa Chủ tịch huyện đảo Phú Quốc lên Bệnh viện Chợ Rẫy

Trực thăng đã chuyển ông Đinh Khoa Toàn, Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc bị đột quỵ từ huyện đảo này lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) trong chiều 2/12.

Trực thăng đã chuyển ông Đinh Khoa Toàn, Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc bị đột quỵ từ huyện đảo này lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) trong chiều 2/12.
 
Image result for Chủ tịch huyện đảo Phú Quốc lên Bệnh viện Chợ Rẫy

Ông Đinh Khoa Toàn, đang giữ các chức danh Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc (Kiên Giang). Trước đó ông Đinh Khoa Toàn từng có thời gian giữ chức vụ Bí thư Huyện đoàn Phú Quốc, Phó chủ tịch UBND huyện Phú Quốc.

Ông Toàn được người dân Phú Quốc đánh giá là vị chủ tịch thân thiện, gần gũi với đời sống người dân.

Mới đây Chủ tịch huyện đảo Phú Quốc  vừa gửi lời xin lỗi đến ông Nguyễn Văn Thương và gia đình (ngụ tại khu phố 7, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang).

Gần 5 năm trước, ngày 28/2/2012, Văn phòng UBND huyện Phú Quốc ban hành văn bản số 165, truyền đạt ý kiến của ông Toàn về việc giao công an huyện kiểm tra xem ở Phú Quốc có ai hợp đồng hoặc thuê tư vấn pháp luật thì giáo dục họ biết việc làm sai trái, lường gạt của anh Thương.

Cuối tháng 7/2016, ông Đinh Khoa Toàn đã dành 2 buổi để lắng nghe, đối thoại với tiểu thương chợ đêm Dinh Cậu về việc di dời chợ đêm qua vị trí mới.

Được biết, khi chính quyền có chủ trương “khai tử” chợ đêm này thì gặp sự phản ứng của các tiểu thương. Nhận thấy mong muốn kinh doanh của các tiểu thương là chính đáng nên ông Toàn đã tiếp thu, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng về việc di dời qua chợ đêm mới. 

Trao đổi với PV vào chiều 2/12, ông Nguyễn Chí Hướng, Bí thư Đảng ủy xã Hàm Ninh, huyện đảo Phú Quốc, cho biết ông Đinh Khoa Toàn, Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc, bị đột quỵ tại địa phương này vào khoảng 12h cùng ngày.

Ngay lập tức, ông Toàn được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc cấp cứu.

Theo Phước Tuần - Việt Tường (Zing.vn)