Xã hội

Đưa 53 nốt xe khách ra khỏi bến Mỹ Đình

53 nốt xe cuối cùng chạy trên các tuyến đi Ninh Bình được điều chuyển ra khỏi bến xe Mỹ Đình.

53 nốt xe cuối cùng chạy trên các tuyến đi Ninh Bình được điều chuyển ra khỏi bến xe Mỹ Đình.

Hà Nội kiến nghị đưa 53 nốt xe khách ra khỏi bến Mỹ Đình. Ảnh: Huy Hùng – TTXVN

Đồng thời, 3 nốt xe chạy tuyến Mỹ Đình - Bến xe Nho Quan (Ninh Bình) đi hướng đường Hồ Chí Minh cũng sẽ được chuyển về Bến xe Yên Nghĩa. Thời gian thực hiện điều chuyển sẽ bắt đầu từ ngày 20/7 tới đây. 

Theo UBND thành phố Hà Nội, đây là 53 nốt xe cuối cùng chạy trên các tuyến đi Ninh Bình được điều chuyển ra khỏi bến xe Mỹ Đình nhằm khắc phục sự trùng lặp tuyến và lộ trình giữa 2 bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm và thực hiện theo Quy hoạch mạng lưới tuyến xe khách liên tỉnh tại Quyết định 2288/QĐ - BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải.

Trước đó, UBND thành phố Hà Nội đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc điều chuyển luồng tuyến, khẳng định đã thực hiện theo đúng quy hoạch được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt tại Quyết định 2288 và thành phố sẽ tiếp tục cơ cấu lại các tuyến theo nguyên tắc mỗi tỉnh về một bến xe. 

Theo đó, Hà Nội cơ cấu lại các tuyến xe khách liên tỉnh đi Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa giữa 2 bến xe Giáp Bát và Nước Ngầm theo nguyên tắc các tuyến của mỗi tỉnh về một bến xe; tuyến có cự ly ngắn về bến xe Giáp Bát, cự ly dài về bến xe Nước Ngầm; đảm bảo khả năng tiếp nhận của bến xe cũng như việc tổ chức giao thông. 

Bên cạnh đó, UBND thành phố và các sở, ngành, địa phương liên quan cũng đang tích cực triển khai đầu tư các bến xe khách liên tỉnh mới theo đúng Quy hoạch Giao thông Vận tải, Quy hoạch chung Thủ đô… thực hiện mục tiêu giảm ùn tắc giao thông. 

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng vừa có quyết định thu hồi phù hiệu “Xe chạy tuyến cố định” đối với 15 xe khách “rùa bò” trên các tuyến đường Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng, Hồ Tùng Mậu. Những xe này đã không tuân thủ đúng phương án hoạt động được phê duyệt, cố tình dừng đỗ, đón trả khách sai quy định gây mất trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến đường xung quanh khu vực Bến xe Mỹ Đình. 

Các xe này sẽ bị thu hồi phù hiệu trong thời gian một tháng kể từ ngày 12/7, đồng thời Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng đề nghị các Sở Giao thông Vận tải đối lưu và doanh nghiệp chủ quản chấn chỉnh ngay các cá nhân vi phạm, trong trường hợp tái phạm, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội sẽ có biện pháp mạnh như cắt tuyến, yêu cầu các bến xe từ chối phục vụ./.

Theo Tuyến Mai (TTXVN)