Xã hội

Du khách Trung Quốc 'ăn vạ' ở sân bay đã đồng ý xuất cảnh về nước

Công an cửa khẩu sân bay Cam Ranh khẳng định cán bộ của đơn vị không tiêu cực, nhưng cũng không loại trừ khả năng bất đồng ngôn ngữ khiến khiến du khách Trung Quốc hiểu nhầm.

Công an cửa khẩu sân bay Cam Ranh khẳng định cán bộ của đơn vị không tiêu cực, nhưng cũng không loại trừ khả năng bất đồng ngôn ngữ khiến khiến du khách Trung Quốc hiểu nhầm.

“Qua xem lại tất cả hình ảnh camera an ninh, chúng tôi khẳng định 3 du khách người Trung Quốc chưa hề tiếp xúc với nhân viên an ninh xuất nhập cảnh nào. Nếu chưa tiếp xúc thì không thể có việc vòi tiền được”, thượng tá Quân nói.

Du khach Trung Quoc 'an va' o san bay da dong y xuat canh ve nuoc hinh anh 1

Sân bay Cam Ranh đang quá tải do lượng khách Nga và Trung Quốc đến đông. Ảnh: An Bình.

Liên quan đến sự việc, ông Trần Việt Trung, Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa, cho biết trong sáng 30/5, các bên liên quan trong đó có Công ty TNHH thương mại và du lịch Đàm Long (đơn vị lữ hành bán tour cho khách - NV) đã đưa 3 du khách Trung Quốc về TP Nha Trang.

"Ngay buổi trưa, đoàn liên ngành gồm Sở Du lịch, Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa, đại diện Lãnh sự quán Trung Quốc tại Việt Nam và công ty du lịch Đàm Long đã làm việc với 3 du khách. Tại buổi làm việc, các du khách chỉ yêu cầu được ăn uống, cho khách sạn nghỉ ngơi và được về nước", ông Trung thông tin.

Cũng theo ông Trung, sau khi làm việc, các bên thống nhất bố trí khách sạn, lo ăn uống và bố trí chuyến bay lúc 21h tối 30/5 để 3 du khách về nước và được họ đồng ý.

Trước đó, tối 29/5, trong khi làm thủ tục lên máy bay chuyến Cam Ranh - Thành Đô (Trung Quốc) của hãng hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), tại quầy làm thủ tục xuất nhập cảnh thì có 3 du khách người Trung Quốc bất ngờ không làm thủ tục.

Những người này bỏ ra ngoài, khi các nhân viên của sân bay đến làm việc thì họ nói cán bộ xuất nhập cảnh đòi tiền “lót tay” nếu muốn làm thủ tục xuất cảnh.

Theo thượng tá Quân, sau khi nhận được phản ánh của du khách, đơn vị đã phối hợp với đại diện sân bay quốc tế Cam Ranh, cảng vụ để xác minh sự việc.

Vì lỡ chuyến bay lúc 21h đêm 29/5, các bên liên quan đã tạo điều kiện cho ba du khách lên chuyến bay lúc 1h40 sáng 30/5 để về nước, nhưng những người này bất hợp tác, cũng không chịu lên máy bay.

Du khach Trung Quoc 'an va' o san bay da dong y xuat canh ve nuoc hinh anh 2

Sân bay quốc tế Cam Ranh. Ảnh: Google Maps

Theo An Bình (Tri Thức Trực Tuyến)