Xã hội

Dự báo thời tiết 19/3: Hà Nội chuyển mưa rét, thấp nhất 16 độ

Từ đêm nay, không khí lạnh sẽ bắt đầu tràn xuống Bắc Bộ gây mưa rào và dông, trời chuyển rét.

Sáng và chiều nay, Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc Bộ tiếp tục trạng thái âm u, đôi lúc có mưa với nền nhiệt ấm áp 25-26 độ. Riêng khu vực Tây Bắc Bộ phổ biến 25-28 độ, có nơi trên 29 độ.

Đến chiều tối và đêm nay, khi không khí lạnh tràn xuống Bắc Bộ, toàn bộ khu vực, trong đó có Hà Nội, sẽ chuyển mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. 

Dự báo thời tiết 19/3: Hà Nội chuyển mưa rét, thấp nhất 16 độ
Từ đêm nay, miền Bắc sẽ chuyển mưa dông kèm rét do tác động của không khí lạnh

Từ đêm nay, khắp Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, với nhiệt độ thấp nhất vùng đồng bằng từ 16-19 độ, vùng núi rét 13-15 độ, vùng núi cao xuống dưới 12 độ. Ban ngày, nền nhiệt miền Bắc sẽ hạ khoảng 3-4 độ C, cao nhất tại Hà Nội về mức 21-23 độ C.

Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế sẽ có 1 ngày nắng nhẹ 27-30 độ C, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Đến đêm nay, khi chịu tác động của không khí lạnh, toàn bộ Bắc Trung Bộ sẽ chuyển mưa rào và dông.

Trong khi đó, các tỉnh từ Đà Nẵng - Bình Thuận trời có nắng từ sớm với nền nhiệt cao nhất trong ngày ở mức 29-32 độ C, đêm còn 22-25 độ.

Tây Nguyên và Nam Bộ lại tiếp tục đối mặt với nắng nóng. Nền nhiệt cao nhất hôm nay tại Tây Nguyên lên mức 30-33 độ C, đêm se lạnh 18-21 độ.

Tại Nam Bộ, từ hôm qua, ngoài Đồng Nai, khu vực Bình Dương, TP.HCM cũng đã có nắng nóng 35 độ. Trong 2 ngày đầu tuần, nắng nóng sẽ tiếp tục mở rộng, mức nhiệt 35-36 độ sẽ bao phủ Tây Ninh, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, TP.HCM. Dự báo đến cuối tháng, nắng nóng tại Nam Bộ sẽ còn gay gắt hơn.

Trên biển, ở vịnh Bắc Bộ từ tối và đêm nay, gió chuyển hướng đông bắc cấp 6, giật cấp 8, biển động; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) từ đêm nay có gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh.

Theo M.Anh (VietNamNet)