Xã hội

Dự báo thời tiết 17/5: Khi nào miền Bắc hết nóng?

Các tỉnh miền Bắc sẽ còn nắng nóng diện rộng trong khoảng 2 ngày tới. Từ thứ 7, nhiệt độ bắt đầu hạ dần.

Trong ngày hôm qua, cường độ nóng từ khắp miền Bắc vào miền Trung đã gia tăng.

Lúc 13h, hàng loạt điểm vượt qua mốc 36,5 độ, đơn cử như TP Hoà Bình, Đông Hà (Quảng Trị) 36,6 độ, Tuyên Hoá (Quảng Bình) 37 độ, Quỳ Châu (Nghệ An) 37,5 độ , cá biệt tại Con Cuông (Nghệ An) vượt 38,5 độ.

Dự báo thời tiết 17/5: Khi nào miền Bắc hết nóng?
Hôm nay là ngày thứ 3 miền Bắc và miền Trung xảy ra nắng nóng diện rộng

Hôm nay, nắng nóng tiếp tục duy trì, tuy nhiên tại miền Bắc, do chỉ chịu tác dụng đơn thuần của áp thấp nóng phía Tây nên chỉ xảy ra nắng nóng 35-36 độ. Theo dự báo từ 19/5, nắng nóng tại miền Bắc sẽ dịu dần.

Các tỉnh miền Trung chịu thêm tác động của hiệu ứng phơn nên nhiệt độ cao nhất trong ngày lên mức 37-38 độ và vượt trên 38 độ. Khu vực nắng mạnh và nóng nhất là từ Thanh Hoá – Phú Yên. Nắng nóng tại khu vực này sẽ còn kéo dài hết ngày 22/5.

Sau cả ngày nắng mạnh, người dân các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Hoà Bình và khu vực vùng núi từ Thanh Hoá – Phú Yên cần lưu tâm hiện tượng mưa dông nhiệt do trong cơn dông có thể xuất hiện tố lốc, mưa đá, gió giật mạnh.

Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì trạng thái ngày oi nóng, cao nhất tại Tây Nguyên từ 31-34 độ, Nam Bộ phổ biến 32-35 độ. Tuy nhiên từ chiều tối, trời chuyển mưa rào kèm dông, nhiệt độ tại Tây Nguyên mát mẻ 21-24 độ, Nam Bộ ở mức 24-27 độ C.

Theo M.Anh (VietNamNet)