Xã hội

Dự báo thời tiết 11/3: Sài Gòn nắng đổ lửa 40 độ

Tại các thành phố lớn ở Nam Bộ, nhiệt độ trong lều khí tượng chỉ 35-36 độ nhưng ngoài trời luôn vượt mức 37-40 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ đang trải qua những ngày cao điểm mùa khô, gần 2 tuần qua liên tiếp có nắng nóng diện rộng do tác động của khối cao cận nhiệt đới hoạt động mạnh.

Nhiệt độ cao nhất tại TP.HCM, các tỉnh Đông Nam Bộ và khu vực Long An, Đồng Tháp chạm mức 35-37 độ C. Các khu vực còn lại phổ biến 32-34 độ. Tuy nhiên sang đến ngày mai, vùng nóng sẽ tiếp tục mở rộng sang cả các tỉnh phía Tây như An Giang, Hậu Giang, Cần Thơ. 

Dự báo thời tiết 11/3: Sài Gòn nắng đổ lửa 40 độ
Các tỉnh Nam Bộ nắng nóng liên tiếp nhiều ngày qua

Đặc biệt tại các đô thị lớn như TP.HCM, mức nhiệt trong lều khí tượng chỉ 35-36 độ nhưng thực tế nhiệt độ ngoài trời luôn vượt 37-40 độ C, trời nóng như rang.

Ngược ra miền Bắc, sáng nay Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc có mưa nhỏ vài nơi, trời phủ sương mù do gió đông nam đưa ẩm từ biển vào. Đến trưa chiều trời hửng nắng, nhiệt độ giữ ở mức ấm áp 23-25 độ C. Đêm rét 14-17 độ C, vùng núi cao rét dưới 10 độ.

Các tỉnh Tây Bắc Bộ, do ở xa biển nên trời ít sương, nắng ấm từ sớm, phổ biến 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi 26-28 độ C.

Khu vực Thanh Hoá – Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù. Ngày ấm áp 22-25 độ C, đêm rét 15-18 độ.

Đà Nẵng – Bình Định có mưa vài nơi, trời nhiều mây, nắng nhẹ 24-27 độ, trong khi đó các tỉnh từ Phú Yên trở vào trời nắng 28-31 độ C.

Tây Nguyên giảm khoảng 2 độ so với hôm qua khiến trời mát mẻ hẳn, cao nhất trong ngày  phổ biến 27-30 độ C, đêm se lạnh 18-21 độ. Riêng Đà Lạt ngày lạnh 22-23 độ, đêm rét 15-16 độ C.

Trên biển, thời tiết tiếp tục diễn biến xấu, trong đó vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và Nam Bộ có gió đông bắc cấp 6, giật cấp 8, biển động; sóng biển cao 2-3m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, riêng khu Đông Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh; sóng biển cao 2-4m.

Theo M.Anh (VietNamNet)